Làng bánh đa sắn xứ Nghệ vào vụ Tết

(Baonghean.vn) - Mùa đông là mùa nhộn nhịp của làng bánh đa sắn. Dịp trước Tết Nguyên đán, sản phẩm bánh đa sắn ở làng Dinh Chu, xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương sản xuất không kịp để bán.
Nghề bánh đa sắn xuất hiện ở xã Thanh Tường (Thanh Chương) khoảng 10 năm nay. Hiện có hơn 35 gia đình làm nghề, tập trung ở xóm 1. Nguyên liệu để làm bánh là củ sắn tươi loại ngon, được bóc vỏ và xay nhuyễn. Ảnh: Huy Thư
Nghề bánh đa sắn xuất hiện ở xã Thanh Tường (Thanh Chương) khoảng 10 năm nay. Hiện có hơn 35 gia đình làm nghề, tập trung ở xóm 1. Nguyên liệu để làm bánh là củ sắn tươi loại ngon, được bóc vỏ và xay nhuyễn. Ảnh: Huy Thư
Bánh đa sắn không phải tráng trên khuôn vải như bánh đa gạo mà được dạt mỏng trên tấm nilon nhờ một cái vỏ chai lăn tròn, sau đó được bỏ vào nồi hấp. Tùy vào từng người mà tốc độ làm bánh nhanh chậm khác nhau, nhưng trung bình khoảng 50 chiếc bánh/giờ. Ảnh: Huy Thư
Bánh đa sắn không phải tráng trên khuôn vải như bánh đa gạo mà được dạt mỏng trên tấm nilon nhờ một cái vỏ chai lăn tròn, sau đó được bỏ vào nồi hấp. Tùy vào từng người mà tốc độ làm bánh nhanh chậm khác nhau, nhưng trung bình khoảng 50 chiếc bánh/giờ. Ảnh: Huy Thư
Nhờ bàn tay khéo léo của những người phụ nữ mà bột sắn sẽ được dạt thành những chiếc bánh mỏng tròn đều; thường thì bánh đa sắn không nêm gia vị. Ảnh: Huy Thư
Nhờ bàn tay khéo léo của những người phụ nữ mà bột sắn sẽ được dạt thành những chiếc bánh mỏng tròn đều; thường thì bánh đa sắn không nêm gia vị. Ảnh: Huy Thư
Chị Lê Thị Thành - một người có kinh nghiệm làm bánh đa sắn trong làng cho biết, mỗi ngày chị làm khoảng 1 tạ sắn tươi, cứ 1 kg thì làm được 5 chiếc bánh, nhập sắn về hôm nào là làm bánh ngay hôm đó, sắn càng tươi thì bánh càng ngon. Ảnh: Huy Thư
Chị Lê Thị Thành - một người có kinh nghiệm làm bánh đa sắn trong làng cho biết, mỗi ngày chị làm khoảng 1 tạ sắn tươi, cứ 1 kg thì làm được 5 chiếc bánh, nhập sắn về hôm nào là làm bánh ngay hôm đó, sắn càng tươi thì bánh càng ngon. Ảnh: Huy Thư
Về xóm 1, xã Thanh Tường vào những ngày giáp Tết sẽ thấy không khí sản xuất bánh đa sắn của bà con khá nhộn nhịp. Sản phẩm được các hộ dân đem phơi khắp vườn nhà, đi đâu cũng thấy bánh đa sắn. Ảnh: Huy Thư
Về xóm 1, xã Thanh Tường vào những ngày giáp Tết sẽ thấy không khí sản xuất bánh đa sắn của bà con khá nhộn nhịp. Sản phẩm được các hộ dân đem phơi khắp vườn nhà, đi đâu cũng thấy bánh đa sắn. Ảnh: Huy Thư
6.	Người dân làng nghề luôn theo dõi sát sao dự báo thời tiết để hoạch định công việc. Thường thì xen giữa những đợt gió mùa là những ngày nắng ấm, đặc biệt là những ngày nắng to, các hộ dân sẽ đẩy mạnh cường độ làm việc, để làm được nhiều bánh hơn. Họ thức dậy từ 1 - 2 h sáng và làm cho đến 7 – 8 h, nếu dậy muộn thì kéo dài đến 10 – 11h.
Người dân làng nghề luôn theo dõi sát sao dự báo thời tiết để hoạch định công việc. Thường thì xen giữa những đợt gió mùa là những ngày nắng ấm, đặc biệt là những ngày nắng to, các hộ dân sẽ tăng cường độ làm việc để làm được nhiều bánh hơn. Họ thức dậy từ 2 - 3 h sáng để làm cho kịp nắng. Ảnh: Huy Thư
Bánh đa sắn được phơi khắp ngõ cổng, đường làng và di chuyển theo nắng, được lật trở để mau khô. Ảnh: Huy Thư
Bánh đa sắn được phơi khắp ngõ cổng, đường làng và di chuyển theo nắng, được lật trở để mau khô. Ảnh: Huy Thư
Cũng như bánh đa gạo, bánh đa sắn được phơi đến độ khô nhất định thì thu cất, không để bánh khô quá dễ vỡ. Ảnh: Huy Thư
Cũng như bánh đa gạo, bánh đa sắn được phơi đến độ khô nhất định thì thu cất, không để bánh khô quá dễ vỡ. Ảnh: Huy Thư
Sau khi đưa ngoài nắng vào, bánh đa sắn sẽ được xếp thành chồng hàng trăm chiếc và được ép bằng một tấm gỗ nặng. Theo bà con, ép như vậy cho bánh có độ phẳng, dễ xếp, dễ nướng. Ảnh: Huy Thư
Sau khi đưa ngoài nắng vào, bánh đa sắn sẽ được xếp thành chồng hàng trăm chiếc và được ép bằng một tấm gỗ nặng. Theo bà con, ép như vậy cho bánh có độ phẳng, dễ xếp, dễ nướng. Ảnh: Huy Thư
Bánh đa sắn Thanh Tường hiện được tiêu thụ khắp nơi trong tỉnh, góp phần tạo việc làm và thu nhập khá ổn định cho người dân địa phương. Ảnh: Huy Thư
Bánh đa sắn Thanh Tường hiện được tiêu thụ khắp nơi trong tỉnh, góp phần tạo việc làm và thu nhập khá ổn định cho người dân địa phương. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.