Lắng đọng đêm tổng kết chương trình Học kỳ trong quân đội

(Baonghean.vn) - Tối 3/7, lễ Tổng kết chương trình “Học kỳ trong quân đội” đã diễn ra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Vinh với nhiều cung bậc cảm xúc.

Đây là năm thứ 7 chương trình được tổ chức tại Nghệ An với hơn 600 học viên đến từ thành phố Vinh, các huyện lân cận cũng như các huyện miền núi của Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu. Ngoài ra, còn có cả những học viên ngoại tỉnh ở Hà Tĩnh, Hà Nội đến tham gia. Ảnh: Chu Thanh
Đây là năm thứ 7 chương trình được tổ chức tại Nghệ An với sự tham gia của hơn 600 học viên đến từ thành phố Vinh, các huyện lân cận cũng như các huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu. Ngoài ra, còn có cả những học viên ngoại tỉnh đến từ Hà Tĩnh, TP Hà Nội . Ảnh: Chu Thanh
Trong 10 ngày học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ (từ 26/6 - 4/7), các em đã được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh giáo dục, lịch sử dân tộc, huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, thực hành mắc võng lều khi hành quân… Từ đó rèn luyện cho các em đức tính tự lập tự cường, xây dựng cho mình một lối sống có tính kỷ luật. Ảnh: Chu Thanh
Suốt 10 ngày học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ (từ 26/6 - 4/7), các em đã được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh giáo dục, lịch sử dân tộc, huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, thực hành mắc võng lều khi hành quân… Từ đó rèn luyện cho các em đức tính tự lập, xây dựng cho mình một lối sống có tính kỷ luật. Ảnh: Chu Thanh
Bên cạnh đó các em được học kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động xã hội như kỹ năng làm việc nhóm, tập các bài dân ca, xếp hình bản đồ Việt Nam… giúp các em thêm tự tin, bản lĩnh trong cuộc sống Ảnh: Chu Thanh
Bên cạnh đó các em được giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động xã hội như làm việc nhóm, tập các bài dân ca, xếp hình bản đồ Việt Nam… giúp các em thêm tự tin, bản lĩnh trong cuộc sống. Trong đêm tổng kết, cả thầy và trò cùng ngồi lại với nhau để ôn những kỷ niệm vui buồn trong suốt chương trình Học kỳ quân đội. Ảnh: Chu Thanh
Em Lê Đức Anh (2006) thuộc đại đội ba tâm sự “Tham gia chương trình học kỳ trong quân đội khiến em rất vui vì được biết thêm nhiều điều, có thêm nhiều bạn mới. Hơn nữa, chương trình đã giúp em hiểu được phần nào sự vất vả của người lính cũng như biết thương bố mẹ hơn”. Ảnh: Chu Thanh
Em Lê Đức Anh (2006) thuộc đại đội 3 tâm sự “Tham gia chương trình Học kỳ trong quân đội khiến em rất vui vì được biết thêm nhiều điều, có thêm nhiều bạn mới. Hơn nữa, chương trình đã giúp em hiểu được phần nào sự vất vả của người lính cũng như biết thương bố mẹ hơn”. Tranh thủ trước buổi tổng kết, Trung đội trưởng Đào Việt Công ký vào áo cho bé Lê Đức Anh làm kỷ niệm. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Đại diện Tỉnh đoàn tặng hoa cho trường ĐH Vinh và Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh trường ĐH Vinh. Ảnh: Chu Thanh
 điều phối viên xuất sắc Ảnh: Chu Thanh
Để chương trình diễn ra thành công không thể không nhắc đến các điều phối viên. Nhân dịp này, chương trình cũng đã tặng Giấy khen cho các điều phối viên. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Khép lại đêm tổng kết đầy cảm xúc, đại diện Tỉnh đoàn và trường Đại học Vinh tặng Giấy khen cho 82 em hoàn thành xuất sắc chương trình Học kỳ trong quân đội. Ảnh: Chu Thanh

 Chu Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.