Pháp luật

Lăng mộ xây dựng trái phép cuối cùng ở xã Đông Lộc đã được người dân tự tháo dỡ

Tiến Hùng 10/08/2026 10:06

Sau nhiều ngày tuyên truyền, vận động, chủ khu lăng mộ rộng hơn 190m² xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) đã tự tháo dỡ công trình. Đây là công trình cuối cùng trong số 3 khu lăng mộ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp mà Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An từng phản ánh.

Sáng 10/8, lãnh đạo UBND xã Đông Lộc cho biết, sau nhiều ngày địa phương tuyên truyền, vận động, chủ khu lăng mộ xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm đã tự tháo dỡ công trình.

Khu lăng mộ này có diện tích hơn 190m², chiều rộng bám mặt đường khoảng 9,5m, chiều dài 20m. Công trình được xây dựng khá đồ sộ, toàn bộ khuôn viên được bao quanh bằng tường đá xanh. Đáng chú ý, bên trong khuôn viên rộng lớn này chỉ có một ngôi mộ mới được di dời đến.

Đây là công trình cuối cùng được chủ nhân tự tháo dỡ trong số 3 khu lăng mộ xây dựng trái phép trên diện tích đất trồng cây lâu năm do UBND xã Đông Lộc quản lý tại khu vực xóm Vĩnh Trinh.

bna_ba.jpg
Máy móc được huy động đến để tháo dỡ công trình. Ảnh: H.T

Trước đó, giữa tháng 7, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phản ánh việc nhiều khu lăng mộ có diện tích hàng trăm mét vuông bất ngờ "mọc" lên giữa khu đất trồng cây lâu năm tại khu vực giáp ranh giữa xã Đông Lộc và phường Cửa Lò. Trong đó, có công trình rộng khoảng 190m²; một công trình khác được xây móng bao quanh trên diện tích khoảng 336m² và một khu lăng mộ rộng gần 120m².

Sau phản ánh, UBND xã Đông Lộc đã tổ chức kiểm tra, xác minh và xác định chủ của cả 3 công trình. Chính quyền địa phương đồng thời thành lập tổ công tác liên ngành, hoàn thiện hồ sơ và xây dựng phương án xử lý; trong đó yêu cầu các chủ công trình tự giác tháo dỡ, khôi phục hiện trạng khu đất. Trường hợp không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Chính quyền đang vận động tháo dỡ khu lăng mộ. Ảnh
Công trình trước khi bị tháo dỡ. Ảnh: Tiến Hùng

Đến ngày 24/7, hai chủ lăng mộ tại vị trí số 2 và số 3 đã tự giác tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại hiện trạng khu đất dưới sự giám sát của tổ công tác liên ngành. Khi đó, công trình rộng hơn 190m² là trường hợp còn lại chưa tháo dỡ.

Với việc chủ công trình cuối cùng tự tháo dỡ trong ngày 10/8, cả 3 khu lăng mộ xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại khu vực này đã được xử lý bằng hình thức tự nguyện tháo dỡ, khôi phục hiện trạng.

bna_a5g.jpg
Máy móc đang tháo dỡ công trình lăng mộ xây trên đất nông nghiệp. Ảnh: H.T

Theo UBND xã Đông Lộc, việc xử lý vụ việc nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đồng thời ngăn chặn nguy cơ tái diễn tình trạng tự ý xây dựng khuôn viên lăng mộ, sử dụng đất không đúng mục đích.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 20/7, Chủ tịch UBND xã Đông Lộc đã yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra, quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn. Chính quyền địa phương cũng xác định việc khu vực vi phạm nằm ở vùng giáp ranh, xa khu dân cư, bị cây cối che khuất và khó tiếp cận là một trong những nguyên nhân khiến các công trình xây dựng trái phép khó được phát hiện kịp thời.

0 0 0
x
Lăng mộ xây dựng trái phép cuối cùng ở xã Đông Lộc đã được người dân tự tháo dỡ
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO