Lạng Sơn: Về thông tin đàn lợn chết hàng loạt sau khi “nôn ra máu“

Theo Nguyễn Duy Chiến (www.tienphong.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thông tin về việc 3 huyện ở tỉnh Lạng Sơn, đàn lợn chết hàng loạt với các triệu chứng kinh người: bầm tím toàn thân, sùi bọt mép, nôn ra máu rồi lăn ra chết được cơ quan chức năng trung ương, địa phương vào cuộc thẩm tra, kết luận: Hoàn toàn sai sự thật.
Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm đàn lợn tại huyện Văn Quan ngày 9-11. ảnh Duy Chiến
Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm đàn lợn tại huyện Văn Quan ngày 9/11. Ảnh: Duy Chiến
Đầu giờ chiều 8/11 một tờ báo điện tử đã đăng tải thông tin kèm những hình ảnh những con lợn chết tím tái, người dân lao đao, khốn khổ. Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) lập tức có Văn bản số 2628/TY-DT ngày 08/11/2018 gửi ngành NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn xác minh lợn chết bất thường ở Lạng Sơn.
Sở NN&PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp với UBND các huyện Văn Quan, Bình Gia, Văn Lãng tiến hành rà soát trên địa bàn và kiểm tra thực tế tại xã Vĩnh Lại, huyện Văn Quan (nơi có lợn chết theo phản ánh trên một tờ báo điện tử).
Qua báo cáo nhanh của Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp các huyện (qua tổng hợp báo cáo của các thú y viên cơ sở và kiểm tra trực tiếp tại một số địa bàn) đã khẳng định, trên địa bàn tỉnh không có hiện tượng lợn chết hàng loạt, không rõ nguyên nhân. Chỉ có một số ca lợn chết do bệnh tụ huyết trùng, tiêu chảy, E.Coli (bệnh địa phương) thông thường.
Ông Lý Việt Hưng - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Thông tin trên báo mạng đề cập đến cơ sở chăn nuôi lợn Thu Hiền (thực chất là Hợp tác xã Thu Hiền, xã Vĩnh Lại, huyện Văn Quan) chết gần 200 con không rõ nguyên nhân hay bệnh gì là võ đoán. Ngay sự việc xảy ra, HTX có mời kỹ thuật của Công ty TACN Thiên Hợp đến điều trị và chẩn đoán lô lợn bị ghép tai xanh, viêm phổi, màng phổi và suyễn. Do không chữa trị kịp thời nên 200 con ốm, chết. Nhưng thời điểm xảy ra bệnh dịch như bài báo đề cập xảy ra cách đây đã... gần 2 tháng”.
Theo ông Hưng, chiều 8/11, kiểm tra trong chuồng nuôi của HTX Thu Hiền có 26 con lợn (trong đó 6 con lợn nái ngoại và 20 con lợn thương phẩm), mỗi con có trọng lượng khoảng 50kg. Số lợn này đã được HTX tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng bệnh, thể trạng bình thường (lợn khỏe).
Đoàn kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm đàn lợn tại huyện Văn Quan và đã có kết quả là âm tính với tất cả mẫu bệnh phẩm.
Thông tin về việc bệnh lạ làm chết thảm nhiều đàn lợn ở tỉnh biên giới Lạng Sơn, trong khi dịch tả châu Phi đang diễn biến phức tạp ở Trung Quốc khiến các cơ quan chức năng trung ương, địa phương lo lắng, cần phải làm rõ. Sáng 9/11, đoàn công tác của Bộ NN &PTNT trực tiếp lên kiểm tra thực tế tại Lạng Sơn và khẳng định thông tin trên một báo điện tử là thất thiệt.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.