Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng Giáng sinh Giáo hạt Quy Hậu

(Baonghean.vn) -​ Sáng 22/12, Đoàn lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Phan Thanh Đoài – Phó trưởng Ban làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chúc mừng Giáng sinh Giáo hạt Quy Hậu.

Giáo hạt Quy Hậu nằm trên địa bàn xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Trong năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kỳ Tân đã xây dựng thành công nông thôn mới, các chỉ tiêu KT-XH của xã cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tổng giá trị sản xuất năm ước đạt 240.503 triệu đồng, bằng 103% kế hoạch, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2017, thu nhập bình quân đầu người là 31,6 triệu đồng/năm.

Thành quả đó có sự đóng góp rất lớn của bà con giáo dân trên địa bàn, điển hình là Linh mục Ngô Văn Hậu và Ban hành giáo xứ đã huy động nhân dân đóng góp 2.302 triệu đồng làm được 6,7 km đường giao thông nông thôn mới tại các xóm giáo. Đặc biệt, Linh mục Ngô Văn Hậu đã huy động nguồn lực hỗ trợ 550 tấn xi măng làm đường bê tông từ nhà thờ Giáo hạt đến đường mòn Hồ Chí Minh dài 1,5 km, rộng 10m.

Đoàn lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Phan Thanh Đoài – Phó trưởng Ban làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chúc mừng giáng sinh Giáo hạt Quy Hậu.
Đoàn lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Phan Thanh Đoài – Phó trưởng Ban làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chúc mừng Giáng sinh Giáo hạt Quy Hậu. Ảnh: Nguyễn Hường
Đồng chí Phan Thanh Đoài – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã gửi lời chúc Giáng sinh an lành tới linh mục và giáo dân của giáo hạt; ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của bà con giáo dân và các linh mục trong việc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, linh mục và bà con giáo dân tiếp tục đoàn kết, có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Dịp này, UB MTTQ tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã tặng hoa và quà chúc mừng giáo hạt./.

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.