Lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh thăm, tặng quà gia đình chính sách

(Baonghean.vn) - Trung tướng Trịnh Văn Quyết và các đồng chí đi cùng đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống gia đình của các thương binh.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (21/5/1972 - 21/5/2022), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học “50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng – Thắng lợi và bài học kinh nghiệm” đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Vinh là nhân chứng chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết thăm hỏi, động viên thương binh Nguyễn Văn Đức. Ảnh: Thành Chung
Trung tướng Trịnh Văn Quyết thăm hỏi, động viên thương binh Nguyễn Văn Đức. Ảnh: Thành Chung

Đoàn đại biểu do đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh; đại diện lãnh đạo Viện Lịch sử quân sự.

Đoàn đại biểu thăm, tặng quà cho gia đình thương binh Nguyễn Thị Phượng. Ảnh: Thành Chung
Đoàn đại biểu thăm, tặng quà cho gia đình thương binh Nguyễn Thị Phượng. Ảnh: Thành Chung

Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học đã lần lượt đến thăm, tặng quà cho 5 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vinh.

Đó là: Gia đình thương binh 4/4 Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1945; ở xóm 2, xã Hưng Chính, thành phố Vinh). Bản thân thương binh Nguyễn Văn Đức nhiễm chất độc da cam, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm phải đi viện điều trị.

Gia đình thương binh 4/4 Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1950; ở khối 11, phường Cửa Nam, thành phố Vinh). Thương binh Nguyễn Thị Phượng có sức khỏe yếu, hiện mắc bệnh hở van tim 3 lá độ 3, xơ vữa động mạch cổ. Bà sinh được 1 người con gái (bị bệnh tâm thần). Thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào trợ cấp hàng tháng, đời sống kinh tế khó khăn.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm hỏi sức khỏe thương binh Thái Doãn Năm. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm hỏi sức khỏe thương binh Thái Doãn Năm. Ảnh: Thành Chung

Gia đình thương binh 1/4 Thái Doãn Năm (sinh năm 1946; ở khối 3, phường Trung Đô, thành phố Vinh). Thương binh Thái Doãn Năm hiện sức khỏe yếu, vợ bị bệnh trầm cảm. Thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào lương hưu. Cả 2 vợ chồng hiện sống chung cùng con cái.

Gia đình thương binh 4/4 Nguyễn Đào Mận (sinh năm 1946; ở xóm Xuân Tín, xã Nghi Đức, thành phố Vinh). Thương binh Nguyễn Đào Mận có vợ bị mắc bệnh bại liệt nằm một chỗ 23 năm nay, thường xuyên phải có người chăm sóc. Đời sống kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.

Đoàn đại biểu thăm, tặng quà cho thương binh Nguyễn Đào Mận. Ảnh: Thành Chung
Đoàn đại biểu thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Đào Mận. Ảnh: Thành Chung

Gia đình thương binh 4/4 Nguyễn Văn Duyệt (sinh năm 1951; ở xóm Xuân Tín, xã Nghi Đức, thành phố Vinh). Thương binh Nguyễn Văn Duyệt hiện sức khỏe rất yếu, bị suy tim, viêm phổi mãn tính, cao huyết áp, thường xuyên phải đi viện điều trị. Đời sống kinh tế gia đình nhiều khó khăn.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết và các đồng chí đi cùng đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống gia đình của các thương binh. Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo Hội thảo và lãnh đạo Quân khu 4, Tỉnh ủy - HĐND-UBND-UBMTTQ tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố Vinh đã tặng những phần quà động viên 5 gia đình chính sách nói trên.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên thương binh Nguyễn Văn Duyệt. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên thương binh Nguyễn Văn Duyệt. Ảnh: Thành Chung

Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã gửi lời chúc sức khỏe; bày tỏ mong muốn các đồng chí thương binh sống vui, sống khỏe cùng con cháu, gia đình, vượt qua những khó khăn thường nhật, tiếp tục vươn lên, xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.