Lãnh đạo các địa phương thăm, chúc mừng nhân dịp Giáng sinh 2019

(Baonghean.vn) - Nhân dịp mùa Giáng sinh 2019, ngày 23/12, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh đã tới thăm, chúc mừng các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp Giáng sinh 2019, sáng 23/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc tổ chức gặp mặt 110 đảng viên là đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc.

Toàn cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Quang Dũng
Toàn cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Quang Dũng

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Nghi Lộc ghi nhận, biểu dương vai trò nòng cốt của các đảng viên là đồng bào Công giáo vào thành tích chung của địa phương; đồng thời đề nghị các đảng viên tiếp tục phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội để quần chúng nhân dân noi theo, sống “Tốt đời đẹp đạo”, “Kính Chúa yêu nước”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng chính trị vùng giáo ổn định, xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp.

                                                                                                     Quang Dũng

Nhân dịp đón lễ Giáng sinh năm 2019, UBND huyện Tân Kỳ đã tổ chức tọa đàm gặp mặt các chức sắc, chức việc trên địa bàn.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã thông tin cho các chức sắc, chức việc một số kết quả nổi bật mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời khẳng định đạt được thành tích chung đó có sự đóng góp của các vị linh mục, chức sắc, chức việc và cộng đồng giáo dân trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ chúc mừng các chức sắc, chức việc tôn giáo và bà con giáo dân đón mùa giáng sinh an lành, ấm áp.
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ chúc mừng các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đón mùa Giáng sinh an lành, ấm áp.
Cũng dịp này, các đoàn lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã đến tặng hoa, chúc mừng các linh mục tại các giáo hạt, giáo xứ trên địa bàn./.

Như Lành

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2019, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn đã đến chúc mừng  giáo xứ Đồng Lam xã Hùng Sơn. Cùng đi có các đồng chí trong BTV Huyện ủy và các đồng chí đại diện một số phòng, ban, ngành cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi ân cần, tặng hoa và chúc mừng tới linh mục, hội đồng mục vụ và bà con giáo dân trong giáo xứ luôn dồi dào sức khỏe, đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, đồng thời mong muốn bà con giáo dân giáo xứ Đồng Lam nói riêng và bà con giáo dân huyện Anh Sơn nói chung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước; chăm lo xây dựng gia đình, quê hương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

đồng chí Nguyễn Hữu Sáng- bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện đã đến chúc mừng  giáo xứ  Đồng Lam xã Hùng Sơn nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2019
Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến chúc mừng giáo xứ Đồng Lam, xã Hùng Sơn nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2019.
Dịp này, Linh mục Tô Văn Toản đã cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Anh Sơn đã tạo điều kiện về mọi mặt cho bà con giáo dân trong phát triển, kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, động viên bà con giáo dân đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; tham gia các hoạt động xã hội do địa phương phát động.

                           Thái Hiền

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 do đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn An - Phó Chính ủy Sư đoàn làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Giáng sinh năm 2019 tại Trung tâm mục vụ Giáo hạt Bột Đà, huyện Đô Lương.

Thay mặt cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324, Phó Chính ủy Sư đoàn đã thông báo một số kết quả đạt được của Sư đoàn trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019; ghi nhận những đóng góp của các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
Đoàn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 tặng hoa chúc mừng Trung tâm mục vụ Giáo hạt Bột Đà huyện Đô Lương
Đoàn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 tặng hoa chúc mừng Trung tâm mục vụ Giáo hạt Bột Đà huyện Đô Lương
Đoàn công tác gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Trung tâm mục vụ Giáo hạt Bột Đà và các chức vị, chức sắc, nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân trong toàn Giáo hạt một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Mong các giáo hạt, linh mục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn cũng như cơ quan, ban, ngành, địa phương trong các hoạt động Giáo hội, bảo đảm đúng pháp luật và truyền thống giáo lý, hướng dẫn giáo dân sống “Tốt đời, đẹp đạo”, luôn đồng hành cùng chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Thay mặt Trung tâm mục vụ Giáo hạt Bột Đà, linh mục Hoàng Thái Lân bày tỏ sự quan tâm, tình cảm chân thành của lãnh đạo, chỉ huy cũng như cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đã dành cho đồng bào công giáo và Trung tâm mục vụ Giáo hạt. Linh mục Hoàng Thái Lân khẳng định sẽ tiếp tục hướng dẫn đồng bào giáo dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo.
Hà Hữu Tân

Nhân dịp Noel và đón chào năm mới 2020, đoàn lãnh đạo huyện Diễn Châu do đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dẫn đầu đến chúc mừng Tòa giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Noel và đón chào năm mới 2020.

Các đ/c lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ huyện Diễn Châu đến chúc mừng Tòa giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Noel – 2029 và năm mới 2020Lãnh đạo huyện Diễn Châu chúc mừng Tòa giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Noel 2029 và năm mới 2020.
Dịp này, Bí thư Huyện ủy Chu Thế Huyền đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đức giám mục Nguyễn Hữu Long, các linh mục, các vị chức sắc, bà con giáo dân trong toàn giáo phận đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc; bước sang năm mới 2020 với nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công. Lãnh đạo huyện mong rằng Đức giám mục Nguyễn Hữu Long tiếp tục động viên các linh mục, các chức sắc và bà con giáo dân xây dựng khối đoàn kết toàn dân, sống “tốt đời, đẹp đạo”.
Thay mặt Tòa giám mục Giáo phận Vinh, Đức giám mục Nguyễn Hữu Long bày tỏ sự cảm ơn tới đoàn lãnh đạo của huyện Diễn Châu. Và mong thời gian tới các ban, ngành, đoàn thể huyện phối hợp trong hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, chăm lo cho đồng bào công giáo ngày một phát triển.
Ngọc Sơn

Nhân dịp Lễ Noel, đại diện lãnh đạo huyện Quỳ Châu đã đi thăm, tặng quà cho bà con giáo dân nhân dịp Giáng sinh tại  giáo điểm Châu Bình (Quỳ Châu).

Quỳ Châu
Đồng chí Lữ Thị Thủy - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã tặng hoa, quà chúc mừng bà con giáo dân trên địa bàn xã Châu Bình.
Dịp này, đồng chí Lữ Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Quỳ Châu đã tặng hoa, quà chúc mừng bà con giáo dân trên địa bàn xã Châu Bình. Đồng thời gửi lời chúc an lành, hạnh phúc đến toàn thể giáo dân nhân dịp lễ Giáng sinh và chuẩn bị đón năm mới 2020.

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.