Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng thống Nga Putin tái đắc cử

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đại sứ Triều Tiên tại Moskva sẽ chuyển thông điệp chúc mừng của ông Kim Jong-un tới Bộ Ngoại giao Nga.

https---cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com-reuters-LUR7KONCGZKBDK74R337TVILHY.jpg
Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống được hiển thị trên màn hình tại trụ sở Ủy ban Bầu cử trung ương Nga ở Moskva, ngày 17/3. Ảnh: Reuters

Ngày 18/3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chúc mừng ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga. Hãng thông tấn này cho biết, đại sứ Triều Tiên tại Moskva sẽ chuyển thông điệp chúc mừng của ông Kim Jong-un tới Bộ Ngoại giao Nga.

Theo số liệu đăng tải trên trang web của Ủy ban Bầu cử trung ương Nga, nhà lãnh đạo đương nhiệm của Nga, Putin, đã giành được 87,34% phiếu bầu, với 98% số phiếu đã được kiểm. Đứng thứ hai là ứng cử viên đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) Nikolay Kharitonov (4,28%), tiếp theo là ứng cử viên đảng Nhân dân Mới Vladislav Davankov với 3,85% phiếu bầu và ứng cử viên Leonid Slutsky của đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) (3,15%).

Cũng theo hãng thông tấn TASS, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho biết, lãnh đạo Cuba chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và hy vọng mối quan hệ giữa hai nước sẽ càng bền chặt trong tương lai.

"Chúng tôi chân thành chúc mừng Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử. Điều này chứng tỏ sự công nhận của người dân Nga đối với vai trò lãnh đạo của ông. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ giữa Cuba và Nga trong các lĩnh vực liên quan đến phúc lợi của người dân", quan chức này viết trên trang cá nhân mạng xã hội X.

Trước đó, ông Putin đã nhận được lời chúc mừng từ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega cùng nhiều nhà lãnh đạo khác.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.