Lãnh đạo các nước trên thế giới phẫn nộ trước tội ác khủng bố tại Paris

(Baonghean.vn) - Từ Barack Obama đến Angela Merkel, các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ với nước Pháp sau những vụ tấn công liên hoàn tại Paris ngày 13/11. 

Mỹ: Khi những vụ tấn công xả súng tại Paris vẫn đang diễn ra, Tổng thống Barack Obama từ Washington đã lên tiếng thể hiện tinh thần đoàn kết, sát cánh cùng nước Pháp - một trong những đồng minh lâu đời nhất. 

Tổng thống Mỹ chỉ trích mạnh mẽ loạt tấn công khủng bố nhắm vào đất nước của “sự tự do và tình bác ái”. Ông cũng trấn an nước Pháp đầy thiện chí rằng Mỹ sẽ điều động tất cả các phương tiện có thể để giúp đỡ Pháp. 

Tổng thống Mỹ gửi lời động viên và trấn an đồng minh lâu năm. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ gửi lời động viên và trấn an đồng minh lâu năm. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lên án vụ tấn công như là “những hành động tàn bạo và đáng nguyền rủa”.

Cựu Ngoại trưởng, ứng viên cho cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016 Hillary Clinton viết trên trang Twitter rằng bà “cầu nguyện cho Paris và gia đình các nạn nhân”. 

Anh: Thủ tướng David Cameron viết trên trang Twitter cá nhân: 

“Tôi thực sự bàng hoàng trước những sự kiện vừa mới diễn ra tối nay ở Paris. XIn dành tất cả những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi cho nhân dân Pháp. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ”.

Thủ tướng Anh chia sẻ trên trang Twitter. Ảnh: Twitter
Thủ tướng Anh chia sẻ trên trang Twitter. Ảnh: Twitter

Luân Đôn cũng từng là địa điểm diễn ra những vụ khủng bố do các phần tử Hồi giáo tiến hành hồi tháng 7/2005, khiến 52 người thiệt mạng.

Nga: Người phát ngôn của điện Kremlin Dmitri Peskov lên án những “vụ tấn công tàn bạo” và những “kẻ giết người vô nhân đạo” và tuyên bố sẵn sàng “giúp đỡ trong cuộc điều tra về loạt tội ác khủng bố này”. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ với nỗi đau của Pháp, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết của Nga với Tổng thống Francois Hollande và toàn thể nhân dân Pháp. Tin đưa bởi hãng thông tấn TASS. 

Nến và hoa tưởng niệm được đặt trước Đại sứ quán Pháp ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP
Nến và hoa tưởng niệm được đặt trước Đại sứ quán Pháp ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP

Đức: Cảm xúc vỡ oà ngay sau khi thông tin về loạt tấn công được truyền đi. Những người dân Berlin đã đến đặt hoa và nến trước thềm Đại sứ quán Pháp để thể hiện tinh thần bác ái. 

Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố: 

“Tôi hoàn toàn sốc trước những tin tức và hình ảnh từ Paris. Chính phủ Đức đã liên hệ ngay tức khắc với chính phủ Pháp”. 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Frank-Walter Steinmeier - người đã cùng Tổng thống Pháp dự khán trận bóng hữu nghị tại sân Stade de France - khẳng định: “Chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên cạnh các bạn”.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thomas de Maiziere cũng nói thêm rằng Đức đề nghị điều động các “lực lượng đặc biệt của Đức” để hỗ trợ Pháp. Cảnh sát Đức cũng tăng tường công tác an ninh từ tối qua tại các địa điểm nhạy cảm, trong đó có Đại sứ quán Pháp tại Berlin.

Đức cũng là một trong những quốc gia được xem là mục tiêu “ưu tiên” đối với các phần tử khủng bố. 

Người Đức thắp nến tưởng niệm các nạn nhân trong loạt tấn công liên hoàn trước thềm Đại sứ quán Pháp ở Berlin. Ảnh: EPA
Người Đức thắp nến tưởng niệm các nạn nhân trong loạt tấn công liên hoàn trước thềm Đại sứ quán Pháp ở Berlin. Ảnh: EPA

Iran: Trong một thông điệp gửi Tổng thống Pháp, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói về loạt tấn công như là “những tội ác chống lại nhân loại”. 

“Nhân danh người dân Iran - cũng đang là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố, tôi hết sức phẫn nộ trước những hành vi tội ác này, tôi xin chia sẻ nỗi buồn sâu sắc với chính phủ và nhân dân Pháp”, ông viết trong thư. 

Tổng thống Iran cũng hoãn chuyến đi đến châu Âu vốn dĩ được lên kế hoạch xuất phát vào thứ 7 này. Ông được cho là sẽ đến Pháp vào Chủ nhật ngày 15/11. 

Nhật: Chính phủ Nhật “sửng sốt và phẫn nộ” trước “những hành vi khủng bố vô nhân đạo đã gây ra nỗi đau cho nhiều người Pháp”. Nhật cũng cam kết hợp tác tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố. 

Truyền thông Nhật đưa tin dẫn lời người phát ngôn của chính phủ Nhật Yoshihide Suga. 

Trung Quốc: Truyền thông Trung Quốc dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình, bày tỏ “sự tiếc thương sâu sắc của chính quyền và nhân dân Trung Quốc đến nước Pháp sau những sự kiện dã man vừa qua”.

Italia: Thủ tướng Matteo Renzi viết trên trang cá nhân Twitter:

“Italia luôn đồng hành cùng người anh em Pháp. Châu Âu - hoàn toàn bị chấn động - sẽ biết cách phản ứng lại sự dã man này”. 

Tây Ban Nha: Trong một thông cáo báo chí của chính phủ viết: 

“Chính phủ Tây Ban Nha chia sẻ nỗi đau với nước Pháp sau loạt tấn công gây ra một con số thương vong cực kỳ lớn”.

“Nhân dân Tây Ban Nha bàng hoàng trước vụ thảm sát ở Paris. Tây Ban Nha luôn ở bên cạnh Pháp”, Hoàng gia Tây Ban Nha đăng tải trên Twitter. 

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy viết trong một bức thư gửi chính quyền Pháp:

“Các bạn có thể tin tưởng tuyệt đối ở sự hợp tác của chính phủ và các lực lượng an ninh Tây Ban Nha trong cuộc chiến không khoan nhượng chống lại sự mọi rợ của chủ nghĩa khủng bố”.

Tháng 3/2004, tại Tây Ban Nha cũng đã diễn ra những vụ tấn công khủng bố bởi các phần tử Hồi giáo trong các chuyến tàu từ Atocha đến Madrid, khiến 191 người thiệt mạng.

Bỉ, Hà Lan, Canada, Brazil: Thủ tướng Bỉ Charles Michel, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Brazil Dilma Rousself khẳng định sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng Pháp.

Các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới gửi thông điệp chia sẻ đến chính phủ và nhân dân Pháp. Ảnh: Twitter
Các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới gửi thông điệp chia sẻ đến chính phủ và nhân dân Pháp. Ảnh: Twitter

Thục Anh

(Theo Le Figaro)

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.