Lãnh đạo Crimea bất ngờ mời Tổng thống Ukraine đến thăm bán đảo

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu Crimea Sergei Aksyonov cho rằng, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nên đến thăm bán đảo, đối thoại với người dân, để xem họ có muốn quay trở lại Ukraine hay không, và biết chấp nhận sự thật.
Người đứng đầu Crimea Sergei. Ảnh: TASS
Người đứng đầu Crimea Sergei Aksyonov. Ảnh: TASS

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình "Crimea 24", Sergei Aksyonov, người đứng đầu Crimea cho rằng, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky chính là hình mẫu của nhân vật tổng thống trong phim truyền hình "Người công bộc của nhân dân". 

"Theo tôi, Tổng thống Zelensky sống như chính nhân vật Goloborodko trong bộ phim. Ông ấy rơi vào hoàn cảnh, không hiểu mình đang ở đâu và phải làm gì" - Aksyonov nhận định và cho rằng, ông Zelensky nên thoát khỏi hình ảnh đó trong phim truyền hình và đối diện với thực tế, giải quyết các vấn đề mà người dân đang quan tâm. 
Người đứng đầu Crimea Aksyonov cho rằng, kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Zelensky đã không giống như kỳ vọng và mong đợi của dư luận. 
"Tôi nghĩ rằng, một người không xuất thân là một chính trị gia, được biết đến như hình mẫu đại diện cho các show truyền hình, sẽ có lối tư duy khác, táo bạo hơn" - ông Aksyonov nói. 
Nhà lãnh đạo Aksyonov cũng đề nghị Tổng thống Ukraine Zelensky nên đến Crimea và đối thoại trực tiếp với người dân, để xem "họ có muốn quay trở lại Ukraine hay không".
"Hãy lắng nghe và biết chấp nhận những gì mà người dân Crimea phản ánh" - ông Aksyonov nhấn mạnh. 
Bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga kể từ tháng 3/2014, theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức sau cuộc đảo chính ở Ukraine. Ảnh: Mỹ Nga
Bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga kể từ tháng 3/2014, theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức sau cuộc đảo chính ở Ukraine. Ảnh: Mỹ Nga
Trước đó, không ít lần Tổng thống Ukraine Zelensky đã từng bày tỏ sự tin tưởng rằng, Bán đảo Crimea sẽ quay trở về Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ hy vọng rằng trong tương lai sẽ chỉ có bình minh hạnh phúc trong lịch sử đất nước của ông.

Ngày 21/4, diễn viên hài Vladimir Zelensky đã chiến thắng trong vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine. Người đàn ông 41 tuổi Zelensky được biết đến là một người chưa từng có kinh nghiệm trên chính trường. Dẫn đầu đoàn hài kịch nổi tiếng Kartal-95, đóng vai tổng thống trong loạt phim hài “Người công bộc của nhân dân” là những gì người dân Ukraine biết đến trước đó vềvị tổng thống này. 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.