Lãnh đạo Crimea: Pháp đã nhầm lẫn sâu sắc về việc sáp nhập bán đảo

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Lên tiếng phản hồi về việc Ngoại trưởng Pháp Le Drian khẳng định lập trường dứt khoát "không công nhận việc sáp nhập Crimea một cách bất hợp pháp", giới chức Crimea nhấn mạnh, người dân Crimea đã sử dụng quyền tự quyết để quay trở về với Liên bang Nga.
Bán đảo Crimea. Ảnh: Ria Novosti
Bán đảo Crimea. Ảnh: Ria Novosti
Yuri Gempel, người đứng đầu Ủy ban đối ngoai nhân dân và quan hệ giữa các dân tộc của Quốc hội Crimea cho rằng, chính quyền Pháp đã nhầm lẫn sâu sắc khi gọi Crimea là lãnh thổ sáp nhập.
Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba. Trong cuộc trò chuyện, Ngoại trưởng Le Drian khẳng định lập trường không thay đổi và dứt khoát của Pháp rằng, "không công nhận việc sáp nhập Crimea một cách bất hợp pháp". 
Ông Gempel cho rằng, Pháp đang theo đuổi một chính sách không nhất quán. Trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang đề cập tới việc xây dựng đối thoại với Nga, thì Bộ Ngoại giao Pháp lại nói về việc sáp nhập bán đảo, thể hiện sự "ảo tưởng" sâu sắc về các sự kiện diễn ra ở Crimea.
Theo nhà lãnh đạo Crimea, nếu Pháp thực sự chú trọng đến việc thiết lập và củng cố quan hệ với Nga, thì cần phải bắt đầu từ việc công nhận quy chế của Nga đối với Crimea.
"Tất cả những yêu sách của Ukraine đối với Crimea đều là giả tưởng, và không mang lại hiệu quả gì. Người dân Crimea đã thể hiện ý chí của mình, sử dụng quyền tự quyết để quay trở về với "đất mẹ" Liên bang Nga" - ông Yuri Gempel nhấn mạnh. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.