Lãnh đạo Đài Loan ghé Mỹ bất chấp Trung Quốc phản đối

Nhà lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn, đã tới TP Honolulu, bang Hawaii - Mỹ cuối tuần rồi khi trên đường thăm 3 đảo quốc Marshall, Solomon và Tuvalu ở Nam Thái Bình Dương.

Ảnh: AP
Ảnh: AP

Ba đảo quốc trên là đồng minh ngoại giao của Đài Loan. Hãng tin AP cho biết bà Thái thăm 3 đảo quốc này bắt đầu từ ngày 28/10 (giờ địa phương). Trong chuyến đi, bà Thái dừng chân ở Hawaii và Guam (Mỹ).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 27/10 đã yêu cầu Mỹ không cho bà Thái quá cảnh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Bắc Kinh đưa ra tuyên bố mang tính cứng rắn đối với Mỹ về vấn đề này.

Bất chấp phản ứng của Trung Quốc, bà Thái vẫn ghé Mỹ, thậm chí còn thăm và đặt hoa tại tàu USS Arizona Memorial - một đài tưởng niệm các nạn nhân của trận chiến Trân Châu Cảng trong Thế chiến thứ hai.

Nhà lãnh đạo Đài Loan nhấn mạnh bà muốn duy trì hoà bình với Trung Quốc nhưng sẽ bảo vệ nền dân chủ và an ninh của hòn đảo này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chuyến đi của bà Thái qua Mỹ được xem là "cá nhân và không chính thức", phù hợp với mối quan hệ không chính thức của Washington với Đài Bắc. Bộ này cũng khẳng định Mỹ không thay đổi quan điểm về chính sách "Một Trung Quốc".

Mỹ không chính thức công nhận Đài Loan là quốc gia độc lập nhưng vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế, ngoại giao và quân sự với hòn đảo.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Bắc Kinh vào tháng tới. Sau khi đắc cử tổng thống hồi cuối năm ngoái, ông chủ Nhà Trắng làm mếch lòng Trung Quốc khi nhận cuộc gọi điện thoại từ nhà lãnh đạo Đài Loan.

Lần dừng chân ở Mỹ hôm 27-10 là lần thứ 2 bà Thái tới đây trong năm nay. Hồi tháng 1, bà Thái quá cảnh TP Houston và TP San Francisco, thăm trụ sở mạng xã hội Twitter vốn bị cấm ở Trung Quốc nhân chuyến thăm Mỹ Latin.

Tại Marshall và Solomon, nhà lãnh đạo Đài Loan tìm cách hiểu rõ nhu cầu phát triển bền vững của 2 đảo quốc này, cũng như xác định làm thế nào để Đài Loan có thể hỗ trợ chính sách ngoại giao vững chắc, theo tuyên bố trên trang web chính thức của chính quyền Đài Bắc.

Theo Sputnik

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.