Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chúc mừng U11 Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 2/8, tại Công ty CP Sông Lam Nghệ An đã diễn ra lễ đón và chúc mừng tập thể Ban huấn luyện và các cầu thủ U11 Sông Lam Nghệ An trở về sau khi vô địch Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc. Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã có mặt để chúc mừng đội tuyển.

Vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm nay diễn ra từ ngày 24/7/2018 đến 01/8/2018 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Thái Bình. Tham gia giải có 16 đội bóng xuất sắc đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Các đội được chia làm 4 bảng, thi đấu theo hình thức vòng tròn tính điểm. Đội U11 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng B với các đội Gia Bảo - Hải Dương, Bình Dương và Tuyên Quang.

Lễ chào đón các cầu thủ U11 Sông Lam Nghệ An
Đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chào đón các cầu thủ U11 Sông Lam Nghệ An.
Sau khi xuất sắc vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, U11 Sông Lam Nghệ An lần lượt giành tiếp các chiến thắng 3 - 0 trước U11 Phù Đổng Hà Nội ở tứ kết, 3 - 0 trước U11 Đắk Lắk ở bán kết và trong trận chung kết đã xuất sắc đánh bại U11 Hưng Yên trên loạt đá luân lưu với tỷ số 2-1 để bảo vệ thành công ngôi vương tại giải U11 quốc gia. 
Không chỉ giành ngôi Vô địch, đội U11 SLNA còn giành nhiều giải thưởng cá nhân, như: danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về cầu thủ Vương Văn Tùng; danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về cầu thủ Lê Nhật Anh và Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về thủ thành Bùi Hữu Nhân.
Tại buổi lễ, thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Thái Khắc Thư - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã phát biểu động viên, ghi nhận những thành tích của tập thể cấp ủy, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Sông Lam Nghệ An nói chung, Ban huấn luyện và các cầu thủ U11 Sông Lam Nghệ An nói riêng và trao số tiền 20 triệu đồng do các doanh nghiệp trên địa bàn tặng thưởng./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.