Lãnh đạo hai miền Triều Tiên cùng trồng cây lưu niệm

(Baonghean.vn) - Chiều 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cùng nhau trồng cây, sự kiện tượng trưng cho mong muốn của cả hai bên cho hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên.
Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử liên Triều được kỳ vọng diễn ra thành công. Ảnh: AP
Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử liên Triều được kỳ vọng diễn ra thành công. Ảnh: AP

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã cùng trồng cây thông gần Đường Ranh giới Quân sự (MDL) chia cắt hai miền. Sự kiện này được tiến hành sau khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử trước đó cùng ngày. Phía dưới cây là tấm bảng ghi dòng chữ: "Chúng tôi muốn hòa bình và thịnh vượng", và được hai nhà lãnh đạo cùng ký tên.

Cảnh trồng cây
Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên trồng cây.
Trước đó, ông Kim đã quay lại Hàn Quốc và có cuộc gặp với Tổng thống Moon để bắt đầu lễ trồng cây lưu niệm.
Cây thông này có tuổi đời từ năm 1953, thời điểm thỏa thuận đình chiến được ký kết.
Hai vị lãnh đạo đồng cấp trao đổi trong cuộc gặp gỡ.
Hai vị lãnh đạo trò chuyện tại lễ trồng cây.

Sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, hai nhà lãnh đạo đã xúc đất vào cây thông được trồng sẵn.

Cây thông có từ năm 1953. Ông Kim đã sử dụng đất lấy từ núi ở đảo Jeju, trong khi ông Moon sử dụng đất lấy từ núi Paektu ở phía Bắc. Mỗi nhà lãnh đạo tưới cây bằng nước lấy từ lãnh thổ từng quốc gia. Sau khi trồng cây, hai bên đã quay trở lại hội đàm.
Trong khi đó, 11 ca sĩ, nghệ sĩ và các nghệ sĩ khác của Triều Tiên sẽ tham gia buổi yến tiệc tối nay sau cuộc gặp thượng đỉnh. Ngoài ra, 26 người Triều Tiên và 34 người Hàn Quốc cũng sẽ tham gia buổi tiệc này.


tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.