Lãnh đạo Hàn-Triều mở đường dây điện thoại trực tiếp

Phú Bình (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có cuộc trao đổi trước khi gặp nhau tại làng đình chiến Panmunjeom vào tuần tới.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Asianews.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Asianews.

Ngày 20/4, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên đã thiết lập đường điện thoại trực tiếp giữa lãnh đạo 2 nước. Bộ này tuyên bố: “Đường dây trực tiếp kết nối Nhà Xanh - nơi ở của Tổng thống Moon Jae-in và Văn phòng trung tâm của Hội đồng Nhà nước Triều Tiên”.

Trong tuyên bố của mình, cơ quan này cho biết đội ngũ kỹ thuật của Hàn Quốc đã có cuộc gọi thử thành công và không xảy ra lỗi kỹ thuật nào. Sau đó, phía Triều Tiên cũng đã gọi lại.

Nhà Xanh thông báo rằng 2 nhà lãnh đạo Hàn-Triều sẽ tổ chức một cuộc trao đổi trước thềm cuộc gặp tại làng đình chiến Panmunjeom ở khu vực biên giới, dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết: “Việc thiết lập đường dây nóng đầu tiên trong lịch sử giữa lãnh đạo 2 nước sẽ góp phần giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bởi trong quá khứ nhiều cuộc xung đột biên giới bột phát do sự hiểu nhầm giữa 2 phía cũng như thiếu các kênh liên lạc khẩn cấp”.

Một phái đoàn của Hàn Quốc đã tới Bình Nhưỡng vào đầu tháng 3 và có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong các cuộc đối thoại, 2 bên đã đi đến thống nhất về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Triều Tiên cũng bày tỏ sẵn sàng tổ chức đối thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các đại diện Hàn-Triều đã nhất trí tổ chức cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo 2 nước là ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un vào ngày 27/4. Cuộc gặp giữa lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.