Lãnh đạo huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay chúc Tết huyện Con Cuông, Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 25 và 26/1, đoàn lãnh đạo huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay nước bạn Lào do đồng chí Coong Xy Xay Nha Vông - Phó Bí thư, Phó Chủ tịch huyện làm trưởng đoàn và cùng đại diện các phòng, ngành liên quan đã đến huyện Con Cuông và Anh Sơn để chúc Tết cổ truyền dân tộc.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Xay Chăm Phon đã gửi lời chúc mừng năm mới, chúc Tết cổ truyền dân tộc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Con Cuông; cảm ơn những tình cảm mà nhân dân Con Cuông đã dành cho nhân dân Xay Chăm Phon trong thời gian qua, đồng thời mong muốn vun đắp hơn tình cảm giữa 2 huyện.

Ảnh Lãnh đạo huyện Xay Chăm Pon chúc têt huyện Con Cuông
Lãnh đạo huyện Xay Chăm Pon chúc Tết huyện Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu
Đáp lại tình cảm của chính quyền nhân dân huyện Xay Chăm Phon, lãnh đạo huyện Con Cuông đã ghi nhận những tình cảm mà nhân dân, chính quyền huyện Xay Chăm Pon dành cho huyện Con Cuông và mong muốn thời gian tới 2 bên sẽ tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh trật tự ở vùng biên giới.

Lãnh đạo huyện Con Cuông cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới chính quyền 2 huyện tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị như Việt - Lào đời đời bền vững.

Minh Hạnh - Bá Hậu
Trước đó, chiều 25/1, đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ và nhân dân huyện Anh Sơn. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện Anh Sơn có đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các ban, ngành cấp huyện.
đoàn cán bộ huyện Xay Chăm Pon đã tặng quà và chúc cán bộ và nhân dân huyện Anh Sơn. Ảnh: Thái Hiền
Đoàn cán bộ huyện Xay Chăm Phon đã tặng quà và chúc cán bộ và nhân dân huyện Anh Sơn. Ảnh: Thái Hiền
Tại buổi tiếp đón, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng báo cáo một số kết quả về kinh tế xã hội, ANQP mà cán bộ và nhân dân huyện Anh Sơn đã đạt được trong năm 2018 và công tác phối kết hợp giữa 2 huyện trong việc bảo vệ an ninh biên giới, công tác chuẩn bị vui Tết, đón Xuân của nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời trân trọng cảm ơn những tỉnh cảm quý báu mà chính quyền, nhân dân huyện Xay Chăm Phon giành cho Đảng bộ và nhân dân huyện Anh Sơn nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019. Nhân dịp này, đồng chí cũng mong muốn thời gian tới lãnh đạo 2 huyện tăng cường giao lưu trao đổi tình hình góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội 2 bên biên giới.

Dịp này, đoàn cán bộ huyện Xay Chăm Phon đã đi thăm Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam và công ty TNHH chế biến nông sản Hoa Sơn trên địa bàn huyện Anh Sơn.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.