Lãnh đạo Lục quân Mỹ thừa nhận mức độ sẵn sàng chiến đấu không đạt kỳ vọng
Thứ trưởng Michael Obadal cảnh báo áp lực từ các chiến dịch tại Trung Đông đang gây thiếu hụt đạn dược và ảnh hưởng đến khả năng duy trì vũ khí chủ lực của Mỹ.
Thứ trưởng Bộ Lục quân Mỹ Michael Obadal vừa đưa ra những nhận định thẳng thắn về tình trạng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng này, nhấn mạnh rằng mức độ hiện tại là "không thể chấp nhận được". Những thách thức chính nằm ở khả năng duy trì các hệ thống vũ khí chủ lực và sự sụt giảm nghiêm trọng của kho dự trữ đạn dược do các hoạt động quân sự kéo dài.
Áp lực từ các chiến dịch cường độ cao tại Trung Đông
Phát biểu tại Hội nghị Chương trình Quốc phòng McAleese, ông Obadal cho biết việc khẳng định quân đội Mỹ hài lòng với mức sẵn sàng hiện tại là điều thiếu trung thực. Nhiều hệ thống vũ khí, bao gồm cả phương tiện trên không và mặt đất, đang gặp khó khăn trong việc duy trì trạng thái hoạt động ổn định. Tình trạng này trở nên trầm trọng hơn khi nhu cầu trang thiết bị gia tăng đột biến để đáp ứng các chiến dịch tại Trung Đông.

Mặc dù Hải quân và Không quân đóng vai trò chủ đạo trong các cuộc không kích, Lục quân vẫn phải đảm nhiệm các nhiệm vụ thiết yếu như phòng không, cảnh báo sớm và hỗ trợ tấn công chính xác. Theo các báo cáo, chi phí cho các hoạt động quân sự nhằm vào Iran đã tiệm cận mức 20 tỷ USD, với gần 7.000 phi vụ chiến đấu được thực hiện trong thời gian ngắn.
Tiêu chí đánh giá khả năng sẵn sàng tác chiến
Theo giới lãnh đạo quân sự Mỹ, mức độ sẵn sàng chiến đấu được định nghĩa dựa trên ba trụ cột chính: khả năng ứng phó khẩn cấp tức thì, nguồn lực huy động trong vòng một tháng và khả năng duy trì hoạt động trong một năm tác chiến. Hiện tại, Lục quân Mỹ đang gặp trở ngại ở cả tính sẵn có của vũ khí lẫn chiều sâu của kho đạn dược.

Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Mỹ (GAO) cũng đã công bố báo cáo chỉ ra những vấn đề tương tự. Việc tiêu thụ hàng nghìn quả đạn dược trong các chiến dịch thực tế đã bộc lộ những lỗ hổng trong năng lực hậu cần khi phải đối mặt với các kịch bản xung đột cường độ cao và kéo dài.
Giải pháp củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng
Để khắc phục tình trạng này, Lục quân Mỹ đề xuất tăng cường hợp tác công - tư nhằm thúc đẩy nền tảng công nghiệp quốc phòng. Các biện pháp cụ thể bao gồm cải thiện quy trình mua sắm, đẩy nhanh tốc độ thay thế các hệ thống cũ và phối hợp chặt chẽ với nhà sản xuất để nâng cấp công nghệ kịp thời.
Ông Obadal nhấn mạnh rằng các cuộc xung đột hiện đại đòi hỏi lực lượng dự bị mạnh mẽ cả về nhân lực lẫn trang bị. Những bài học thực chiến cho thấy yếu tố hậu cần và nguồn dự trữ chiến lược sẽ đóng vai trò quyết định đến kết quả cuối cùng trong các kịch bản tác chiến dài hạn.


