Lãnh đạo NATO: Ukraine hết đạn dược, không phải hết can đảm

Hoàng Bách (Theo Reuters, AFP)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo Ukraine đang cạn kiệt đạn dược và cần thêm sự hỗ trợ từ các đồng minh. Ông cũng khẳng định liên minh quân sự này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng.

tong-thu-ky-nato-jens-stoltenberg-trinh-bay-bao-cao-thuong-nien-cua-lien-minh-quan-su-hoi-thuc-cac-thanh-vien-tang-cuong-chuyen-vu-khi-cho-kiev-anh-afp-2441.jpeg
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg trình bày báo cáo thường niên của liên minh quân sự, hối thúc các thành viên tăng cường chuyển vũ khí cho Kiev. Ảnh: AFP

Trong báo cáo thường niên của Tổng Thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg ngày 14/3 đã kêu gọi các thành viên của liên minh quân sự này tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Ông nhấn mạnh: “Người Ukraine không hề hết can đảm, mà họ đang hết đạn dược”.

Phát biểu trên được đưa ra 1 ngày sau khi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đồng ý cung cấp thêm cho Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá 5 tỷ Euro (5,5 tỷ USD).

Cũng trong ngày 14/3, Quốc hội Đức đã bỏ phiếu phản đối đề xuất của phe đối lập về việc cho phép gửi tên lửa hành trình tầm xa Taurus tới Ukraine.

Tại Mỹ, các kế hoạch viện trợ cho Ukraine cũng đã bị đình trệ tại Quốc hội trong nhiều tháng, và một gói tạm thời trị giá 300 triệu USD đã được cơ quan hành pháp của nước này công bố vào đầu tuần.

Theo các nguồn tin, ông Stoltenberg còn kêu gọi các thành viên NATO duy trì “ý chí chính trị” cung cấp cho Kiev đủ vũ khí để chống lại Nga.

Ông Stoltenberg cho biết, các nước NATO cung cấp phần lớn viện trợ quân sự cho Ukraine, điều này đã giúp Ukraine “tồn tại với tư cách một quốc gia độc lập, có chủ quyền”.

Ông nói thêm: "Nhưng người Ukraine cần được hỗ trợ nhiều hơn - và họ cần điều đó ngay bây giờ”.

Ông tuyên bố bất kỳ nỗ lực nào của Moskva nhằm tổ chức các cuộc bầu cử của Nga tại các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sẽ là "hoàn toàn bất hợp pháp".

Về phần mình, Nga đã tuyên bố sáp nhập 4 vùng của Ukraine – Donetsk và Luhansk ở phía Đông và Zaporizhzhia và Kherson ở phía Nam vào tháng 9/2022. Nga cũng nắm quyền kiểm soát Bán đảo Crimea vào năm 2014.

Ông Stoltenberg còn cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "thất bại" trong việc lan truyền sự ngăn chặn của NATO, chỉ ra việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh này. Thụy Điển đã gia nhập liên minh vào tuần trước sau nhiều thế kỷ không liên kết về mặt quân sự, và Phần Lan đã gia nhập vào năm ngoái, ngay sau khi xung đột Ukraine bùng phát.

“Thế giới trở nên nguy hiểm hơn, nhưng NATO đã trở nên mạnh mẽ hơn”, ông Stoltenberg khẳng định, nói thêm rằng, “sự ủng hộ của công chúng đối với NATO vô cùng mạnh mẽ ở cả hai bờ Đại Tây Dương".

Ông Stoltenberg cho biết, năm 2023 là "năm thứ 9 liên tiếp đầu tư quốc phòng tăng trên khắp châu Âu và Canada". Ông nói thêm rằng, chi tiêu quốc phòng đã tăng 11% - mức "chưa từng có".

Ông cho biết, các quốc gia NATO sẽ đầu tư 470 tỷ USD vào quốc phòng vào năm 2024, tương đương 2% GDP tổng hợp. Ông cho biết, 2/3 số quốc gia thành viên sẽ đáp ứng mục tiêu của liên minh là chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.