Lãnh đạo ngành y tế Thái Bình tham quan mô hình bệnh viện thông minh - Bệnh viện ĐKTP Vinh

Đinh Nguyệt - Lâm Tùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 27/7, Đoàn công tác ngành y tế tỉnh Thái Bình đã đến tham quan, học tập mô hình "Bệnh viện thông minh - Bệnh viện không giấy tờ" của bệnh viện ĐKTP Vinh.

Tiếp đón đoàn có ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở y tế Nghệ An, ông Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện ĐKTP Vinh cùng các lãnh đạo khoa, phòng của bệnh viện.

tham quan phong xet nghiem, ảnh Lâm
 Đoàn công tác Sở y tế và các bệnh viện tỉnh Thái Bình đến tham quan phòng xét  nghiệm của Bệnh viện ĐKTP Vinh. Ảnh:Lâm Tùng
Dịp này, đoàn công tác của ngành y tế tỉnh Thái Bình gồm 40 thành viên gồm phó giám đốc, cán bộ sở y tế và giám đốc các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện của tỉnh Thái Bình đã tham quan các khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa TP Vinh được đầu tư trang thiết bị hiện đại, được chứng kiến các y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện ứng dụng các "Phần mềm thông minh" vào quy trình khám, chữa bệnh tại bệnh viện với nhiều lợi ích thiết thực; rút ngắn thời gian thực hiện, nâng cao hiệu quả KCB, dịch vụ y tế.
Ông Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã chia sẻ về những kết quả bước đầu của mô hình "Bệnh viện thông minh" bệnh viện đang triển khai. Ảnh: Lâm Tùng
Ông Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã chia sẻ về những kết quả bước đầu của mô hình "Bệnh viện thông minh" bệnh viện đang triển khai. Ảnh: Lâm Tùng
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã chia sẻ về những đổi mới của bệnh viện trong thời gian gần đây. Là đơn vị y tế tiên phong thực hiện cơ chế tự chủ, bệnh viện ĐKTP Vinh đã định hướng lấy CNTT làm bước đột phá, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ, dần hoàn thiện mô hình “Bệnh viện thông minh” như: Đầu tư, phát triển "Phần mềm thông minh" trong quản lý tổng thể bệnh viện, thẻ KCB thông minh, hệ thống Pacs, bệnh án điện tử, chữ ký số, các kỹ thuật mới - chuyên sâu...

Đến nay, bệnh viện đã gặt hái được nhiều thành tựu bước đầu, mô hình “Bệnh viện thông minh” đang từng bước được hoàn thiện, chất lượng KCB ngày một nâng cao.

Tham quan phòng mổ hiện đại của Bệnh viện ĐKTP Vinh. Ảnh: Lâm Tùng
Tham quan phòng mổ hiện đại của Bệnh viện ĐKTP Vinh. Ảnh: Lâm Tùng
Sau khi trao đổi và tìm hiểu, đoàn đã đánh giá rất cao các thành công bước đầu mà bệnh viện đã đạt được khi thực hiện tự chủ toàn bộ chi thường xuyên, đặc biệt sự đột phá trong ứng dụng đồng bộ, triệt để CNTT vào tất cả các khâu hoạt động.

Cùng với đó, công tác quản lý điều hành của bệnh viện hết sức khoa học giúp bộ máy hoạt động hiệu quả, tiết kiệm chi phí và nhân lực.

Ông Đỗ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở y tế tỉnh Thái Bình đánh giá cao sự đột phá trong ứng dụng đồng bộ, triệt để CNTT vào tất cả các khâu hoạt động.Ảnh: Lâm Tùng
Ông Đỗ Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở y tế tỉnh Thái Bình đánh giá cao sự đột phá trong ứng dụng đồng bộ, triệt để CNTT vào tất cả các khâu hoạt động.Ảnh: Lâm Tùng
Từ những kinh nghiệm thực tế mô hình “Bệnh viện thông minh” của Bệnh viện ĐK TP Vinh sẽ góp phần lan tỏa, nhân rộng thêm nhiều mô hình bệnh viện chuyên nghiệp, hiện đại ở tỉnh bạn; góp phần mang dịch vụ y tế công nghệ cao phục vụ người dân./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.