Lãnh đạo Nhật, Mỹ sẽ gặp nhau liên tục xung quanh vấn đề Triều Tiên

Lan Hạ (Theo Kyodo)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 13/5, các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này và Mỹ đang thu xếp tiến hành các cuộc gặp liên tục của lãnh đạo hai nước này trong vòng chỉ một tuần xung quanh cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử dự kiến diễn ra vào tháng tới.
Nhật

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau trước và sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: AP

Theo các nguồn tin trên, kế hoạch là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau trước và sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore.
Dự kiến, Thủ tướng Abe và Tổng thống Trump sẽ lần đầu gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra tại Canada trong hai ngày (8-9/6). 

Sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Trump có thể dừng chân ở Nhật Bản trên đường trở về Mỹ, để tóm tắt kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều với Thủ tướng Abe. 

Một trong các nguồn tin cho hay, Tokyo sẽ phối hợp với Washington về khả năng tiến hành chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Nhật Bản, song cho biết hiện lịch trình chưa được ấn định.

Trong cả hai dịp, ở Canada và Nhật Bản, hai nhà lãnh đạo sẽ tái khẳng định sự hợp tác song phương liên quan tới mục tiêu phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Triều Tiên, động thái chứng tỏ sự đoàn kết giữa hai nước.

Mong muốn góp phần vào sự thành công của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, về phần mình, Nhật Bản sẽ cử một nhóm liên lạc tới Singapore để thu thập thông tin về cuộc gặp. 

Các nguồn tin cho hay, nếu Tổng thống Trump không thăm Nhật Bản sau đó, thì nhóm này hy vọng nhóm sẽ được tóm tắt thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. 

Còn tại Canada, Thủ tướng Abe được cho sẽ đề nghị Tổng thống Trump hối thúc nhà lãnh đạo Triều Tiên giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Bình Nhưỡng bắt cóc những năm 1970 và 1980, bởi đây là vấn đề ưu tiên của ông Abe. 

Theo các nguồn tin, ông Abe cũng hy vọng tái khẳng định tầm quan trọng của việc gây sức ép đối với Bình Nhưỡng để buộc nước này từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có vũ khí hạt nhân, và tên lửa mọi tầm bắn.

Những tuần gần đây đã chứng kiến một loạt hành động ngoại giao kể từ khi kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4 vừa qua.Tại cuộc gặp, ông Kim và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhất trí theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Triều Tiên./.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.