Lãnh đạo Nhật-Mỹ nhất trí tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên

Theo Ngọc Anh (www.tienphong.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, trong cuộc điện đàm vào đêm 14/2, ông và Tổng thổng Mỹ Donald Trump đã nhất trí tiếp tục gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân.
Phát biểu với báo giới sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Abe nhấn mạnh rằng 2 nhà lãnh đạo đã khẳng định sẽ duy trì sức ép cho đến khi Triều Tiên tìm kiếm đối thoại trên cơ sở Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân. Ông nói: "Chúng tôi đã thảo luận kỹ về điều chúng tôi nên làm vào thời điểm này để hiện thực hóa việc giải giáp hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên".
Đại diện

Đây là lần thứ 2 trong tháng này Thủ tướng Abe có cuộc thảo luận với Tổng thống Trump, sau động thái thể hiện sự đoàn kết giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tại Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018.
Động thái này xuất hiện giữa lúc Tokyo quan ngại rằng sự tan băng trong quan hệ liên Triều có thể ảnh hưởng xấu tới những nỗ lực gây sức ép tối đa về kinh tế và ngoại giao đối với Bình Nhưỡng và dẫn tới việc khởi động đối thoại trên cơ sở những điều kiện của Triều Tiên, điều đồng nghĩa với công nhận nước này là một cường quốc hạt nhân.
Trong diễn biến khác, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, nước này đã báo cáo với Liên hợp quốc (LHQ) về một vụ nghi là chuyển hàng giữa 2 tàu chở dầu tại Biển Hoa Đông, hành động vi phạm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên.
Theo bộ trên, máy bay thuộc Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản đã phát hiện tàu chở dầu Rye Song Gang 1 của Triều Tiên và một tàu chở dầu khác đăng ký tại Belize là tàu Wan Heng 11 ở sát cạnh nhau trong gần một giờ đồng hồ, ở ngoài khơi cách bờ biển Thượng Hải (Trung Quốc) khoảng 250 km về phía Đông vào hôm 13/2 vừa qua.
Căn cứ vào quá trình theo dõi hoạt động của 2 tàu này, Chính phủ Nhật Bản cho rằng nhiều khả năng 2 tàu đang trao đổi hàng hóa. Theo lệnh trừng phạt của LHQ, tàu Rye Song Gang 1 là một trong 8 tàu bị cấm cập các bến cảng trên toàn cầu. Đây là lần thứ 8 trong mấy tháng gần đây, tàu Rye Song Gang 1 bị phát hiện tham gia hoạt động được cho là chuyển hàng giữa tàu với tàu trên biển.
Theo Equasis, trang dữ liệu trực tuyến về thông tin hàng hải do Liên minh châu Âu (EU) và Cục quản lý hàng hải Pháp (FMA) xây dựng, Tàu Wan Heng 11 mặc dù treo cờ Belize nhưng thuộc sở hữu và quản lý của một công ty đóng ở Hong Kong. Các chủ sở hữu và quản lý tàu thường đăng ký tàu của mình tại những nơi khác nhằm tránh các quy định trong nước.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân