Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An yêu cầu bịt lỗ hổng trong quá trình truy vết ở TX Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Làm việc với thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc, PGS.TS Dương Đình Chỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt hơn việc quản lý và bịt lỗ hổng trong quá trình truy vết.

Sáng 01/10, sau khi ghi nhận thêm 8 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng tại Cửa Lò, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Phó chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế đã có cuộc làm việc với lãnh đạo thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc. Cùng tham dự có lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An.

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp

Theo báo cáo của thị xã Cửa Lò, ngay sau khi xuất hiện các trường hợp dương tính với Covid-19, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 thị xã đã kịp thời khoanh vùng, phong tỏa, tiến hành test nhanh toàn bộ hộ dân khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải và tiểu thương liên quan đến chợ Bến Cá và chợ Đông Trang. Qua đó, phát hiện 12 trường hợp có kết quả dương tính ở phường Nghi Hải (11 người) và Nghi Hòa (1 người).

Ảnh: Công Kiên
PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Phó chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế làm việc với lãnh đạo thị xã Cửa Lò và phường Nghi Hải, Nghi Hòa. Ảnh: Công Kiên

Đồng thời, tập trung điều tra, truy vết các đối tượng liên quan đến các F0 để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, thiết lập các chốt kiểm soát trên địa bàn phường Nghi Hải. Tiến hành phong tỏa toàn bộ khối 4, phường Nghi Hòa, xét nghiệm cho 12 học sinh liên quan đến F0 ở Nghi Hải và cho kết quả âm tính.

Qua điều tra, truy vết sơ bộ đến sáng 01/10 có 318 F1; 422 F2. Hiện tại, thị xã Cửa Lò đang chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, khoanh vùng, cách ly, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan, bùng phát trên diện rộng.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ảnh: Công Kiên

Bịt lỗ hổng trong quá trình điều tra, truy vết

Phát biểu chỉ đạo, PGS.TS Dương Đình Chỉnh ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo thị xã Cửa Lò, phường Nghi Hải và Nghi Hòa và ý thức phòng, chống dịch Covid-19 của nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, lưu ý tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp và khó lường, nguy cơ lây lan trên diện rộng luôn rình rập.

Để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao hơn, hạn chế và tiến tới ngăn chặn các trường hợp dương tính trong cộng đồng, thị xã Cửa Lò cần khẩn trương triển khai thực hiện tốt hơn việc điều tra, truy vết và cách ly các đối tượng liên quan đến yếu tố dịch tễ. Bởi lẽ, hầu hết các ca dương tính được công bố ngày 30/9 và sáng 01/10 đều phát hiện trong cộng đồng, do người dân tự đến cơ sở đề nghị xét nghiệm, các ca bệnh này đều liên quan đến ổ dịch ở khối Hải Giang 2.

Ảnh: Công Kiên
PGS.TS Dương Đình Chỉnh đề nghị thị xã Cửa Lò cần khẩn trương triển khai thực hiện tốt hơn việc điều tra, truy vết và cách ly các đối tượng liên quan đến yếu tố dịch tễ. Ảnh: Công Kiên

Điều này cho thấy lực lượng truy vết chưa tiến hành điều tra hết đối tượng liên quan hoặc đã điều tra nhưng chưa được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm, bùng phát trên diện rộng. Vì vậy, cần tăng cường lực lượng để kịp thời bịt lỗ hổng trong quá trình truy vết nhằm sớm khoanh vùng, cách ly.

Đồng chí Phó chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cũng lưu ý hiện nay dịch đã lây lan đến 4/7 khối của phường Nghi Hải, cần thực hiện tốt việc cách ly, phong tỏa và tầm soát kỹ, đảm bảo không để bỏ sót những đối tượng liên quan đến dịch tễ và thực hiện quản lý chặt chẽ.

Ảnh: Công Kiên
PGS.TS Dương Đình Chỉnh kiểm tra việc kinh doanh các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò). Ảnh: Công Kiên

Ổ dịch ở phường Nghi Hải thực sự rất phức tạp, vì liên quan đến chợ dân sinh và trường học, phải triển khai ngay việc phong tỏa, cách ly y tế các khu vực và trường hợp liên quan đến dịch tễ. Khuyến cáo giáo viên và học sinh các trường trên địa bàn ở yên tại chỗ, không rời khỏi địa bàn.

Những ngày tới, thị xã Cửa Lò phải nhanh chóng triển khai kế hoạch tầm soát lại các điểm có nguy cơ cao trên địa bàn để thuận tiện cho việc khoanh vùng, dập dịch và tiêm chủng vaccine nhằm giữ “vùng xanh”, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Ảnh: Công Kiên
PGS.TS Dương Đình Chỉnh chỉ đạo huyện Nghi Lộc và xã Nghi Xuân tiếp tục theo dõi, truy vết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: Công Kiên

Sau cuộc họp với thị xã Cửa Lò, lãnh đạo Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế Nghệ An, CDC Nghệ An tiếp tục làm việc cùng lãnh đạo huyện Nghi Lộc và xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc). Tại đây, PGS.TS Dương Đình Chỉnh cũng ghi nhận sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

Đồng thời, chỉ đạo huyện Nghi Lộc và xã Nghi Xuân tiếp tục theo dõi, truy vết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, không để người dân đi lại khi không có việc cần thiết. Thực hiện tốt công tác truyền thông, nâng cao ý thức cho người dân để những người có liên quan dịch tễ tự giác khai báo…

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.