Lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào thăm, chúc Tết cổ truyền tỉnh Nghệ An
Sáng 4/2, đoàn đại biểu tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Khăm-vẻn Păn-nha-nu-vông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh làm Trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết cổ truyền tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì tiếp đoàn.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Bạt Văn - Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Khăm-vén Păn-nha-nu-vông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Bô Ly Khăm Xay cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An; chúc mừng những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh trên các lĩnh vực như tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay, đồng chí Khăm-vén Păn-nha-nu-vông đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Bí thư tỉnh Bô Ly Khăm Xay đến Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Nghệ An nhân dịp đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Khăm-vén Păn-nha-nu-vông thông tin một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bô Ly Khăm Xay trong năm 2025. Theo đó, mặc dù có nhiều khó khăn, tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế tiếp tục tăng trưởng.
Chia sẻ một số thông tin về tình hình hợp tác trên các lĩnh vực của 2 tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Bô Ly Khăm Xay cảm ơn sự hỗ trợ có hiệu quả của tỉnh Nghệ An trong nhiều năm qua.

Đồng thời, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác có hiệu quả trên các lĩnh vực. Trong đó đề xuất tỉnh Nghệ An hỗ trợ học bổng đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng khu vực giáp biên giới với tỉnh Bô Ly Khăm Xay.

Chúc mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Việt Nam và Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào tin tưởng Nghệ An sẽ có bước phát triển vượt bậc trong giai đoạn mới; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào nói chung, giữa 2 tỉnh nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự được đón tiếp đồng chí Khăm-vén Păn-nha-nu-vông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền cùng Đoàn đại biểu tỉnh Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào sang thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, chuyến thăm của đoàn công tác tỉnh Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào là minh chứng sinh động cho mối quan hệ thủy chung, đoàn kết đặc biệt và gắn bó keo sơn giữa 2 tỉnh cũng như giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt - Lào. Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác đã được ký kết năm 2017, quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Bô Ly Khăm Xay không ngừng được củng cố và phát triển, đạt được nhiều kết quả thiết thực.
Thông tin về kết quả kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2025 và các định hướng của năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho biết, trong nhiều dự án quan trọng sẽ được khởi công tới đây sẽ có tuyến đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bô Ly Khăm Xay lần thứ VIII. Chúc mừng đồng chí Khăm-vén Păn-nha-nu-vông được tín nhiệm bầu giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh nhiệm kỳ mới.

Chúc tỉnh Bô Ly Khăm Xay tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đã đề ra; xây dựng tỉnh Bô Ly Khăm Xay phát triển ổn định, bền vững và thịnh vượng.
Đồng thời mong muốn hai tỉnh Nghệ An - Bô Ly Khăm Xay sẽ tiếp tục phát triển, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 dân tộc, 2 Đảng, 2 Nhà nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”./.


