Lãnh đạo tỉnh chào mừng Giáo sư Ngô Bảo Châu đến Nghệ An

(Baonghean.vn)- Ngay khi đến Nghệ An, GS. Ngô Bảo Châu được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Vinh đón chào nồng nhiệt.

Buổi sáng 14/12, Giáo sư Ngô Bảo Châu thăm Trung tâm thư viện Nguyễn Thúc Hào, Trường Đại học Vinh, trò chuyện cùng các em học sinh Chuyên THPT Trường Đại học Vinh...

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng hoa chào mừng giáo sư Ngô Bảo Châu
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng hoa chào mừng giáo sư Ngô Bảo Châu.
Học sinh trường THPT chuyên Đại học Vinh chào đón giáo sư Ngô Bảo Châu
Học sinh trường THPT chuyên Đại học Vinh chào đón giáo sư Ngô Bảo Châu.
Giáo sư Ngô Bảo Châu nói chuyện với học sinh khối chuyên Toán
Giáo sư Ngô Bảo Châu nói chuyện với học sinh khối chuyên Toán.
Tham quan và chụp ảnh với cán bộ thư viện Nguyến Thúc Hào
Tham quan và chụp ảnh với cán bộ thư viện Nguyến Thúc Hào.

Chiều 14/12, Giáo sư Ngô Bảo Châu và các thành viên trong đoàn Học viên nghiên cứu cao cấp về Toán đã có buổi làm việc và trò chuyện với giảng viên, sinh viên trường Đại học Vinh.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và đông đảo học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trường THPT của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Những tiết mục văn nghệ chào mừng của sinh viên trường Đại học Vinh
Những tiết mục văn nghệ chào mừng của sinh viên trường Đại học Vinh.
Các đại biểu tham dự buổi nói chuyện
Các đại biểu tham dự buổi nói chuyện.
Hiệu trưởng Đinh Xuân Khoa phát biểu chào mừng
Phát biểu chào mừng, Giáo sư Tiến sỹ Đinh Xuân Khoa nhắc lại những thành tựu của giáo sư Ngô Bảo Châu trong thời gian qua, đặc biệt là giải thưởng danh giá mà giáo sư đã mang về cho đất nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm của giáo sư Ngô Bảo Châu, xem đây là vinh dự của nhân dân tỉnh nhà.

Nói chuyện với học sinh, sinh viên của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, giáo sư Ngô Bảo Châu nhắc đến những kỷ niệm với Trường Đại học Vinh và mảnh đất, con người Nghệ An qua người thầy của mình từng trưởng thành ở Trường Đại học Vinh. Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ một số câu chuyện về quá trình học tập, làm việc và một số vấn đề liên quan đến giáo dục, đổi mới giáo dục của Việt Nam hiện nay.

Rất đông học sinh, sinh viên đến tham dự buổi trò chuyện
Rất đông học sinh, sinh viên đến tham dự buổi trò chuyện.

Giáo sư Ngô Bảo Châu là người Việt Nam đầu tiên dành giải thưởng Fields, Giải thưởng danh giá nhất về Toán học của thế giới. Đây cũng là học sinh đầu tiên của Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng về Olimpic Toán học Quốc tế.

Trong chuyến về thăm trường Đại học Vinh, Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ có nhiều hoạt động liên quan đến lĩnh vực Toán học. Đó là nói chuyện về các chuyên đề Lý thuyết số, về giảng dạy và nghiên cứu toán học tại các trường đại học và trường phổ thông Việt Nam hiện tại và tương lai. Bên cạnh đó, trò chuyện với học sinh, sinh viên Thành phố Vinh về những vấn đề liên quan đến giáo dục, tuổi trẻ.

Học sinh trường THPT chuyên Đại học Vinh giao lưu với giáo sư Ngô Bảo Châu
Học sinh trường THPT chuyên Đại học Vinh giao lưu với giáo sư Ngô Bảo Châu.
Giáo sư Ngô Bảo Châu thích thú với phần giao lưu của các học sinh
Giáo sư Ngô Bảo Châu thích thú với phần giao lưu của các học sinh.
Thầy giáo Nguyễn Q úy Di, nguyên giảng viên trường Đại học Vinh phát biểu và giao lưu với giáo sư Ngô Bảo Châu
Thầy giáo Nguyễn Qúy Di, nguyên giảng viên Trường Đại học Vinh phát biểu và giao lưu với Giáo sư Ngô Bảo Châu.
Chụp ảnh lưu niệm với sinh viên trường Đại học Vinh
Chụp ảnh lưu niệm với sinh viên trường Đại học Vinh.

Đây là lần đầu tiên Giáo sư Ngô Bảo Châu về Nghệ An. Những hoạt động của giáo sư là cơ hội để giảng viên và học sinh, sinh viên ở Trường Đại học Vinh và ở Nghệ An gặp gỡ, trao đổi học thuật, nâng cao chất lượng học môn toán và kết quả học tập nói chung.

Mỹ Hà

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.