Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Hội Cựu chiến binh nhân ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2017), chiều 6/12, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các MTTQ, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội CCB tỉnh nhân ngày truyền thống.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh nhân ngày truyền thống. Ảnh: Cảnh Nam

Tặng hoa chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh chúc mừng thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cấp hội và lực lượng cựu chiến binh đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế của tỉnh nhà thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, với uy tín và kinh nghiệm của mình, lực lượng cựu chiến binh từ trước đến nay đã thể hiện vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị các cấp thật sự ổn định, vững mạnh. Từ đó, góp phần định hướng và làm gương cho thế hệ trẻ học tập về sự cống hiến, hy sinh, khắc phục gian khó, quyết tâm bảo vệ thành quả của cách mạng Việt Nam.

Nhiều CCB năng nổ đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh, CCB Lê Thị Lan ở xóm 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu ủng hộ 500 triệu đồng xây dựng đường bê tông qua xóm. Ảnh tư liệu.
Nhiều CCB năng nổ đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh, CCB Lê Thị Lan ở xóm 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu ủng hộ 500 triệu đồng xây dựng đường bê tông qua xóm. Ảnh tư liệu.

Nhân kỷ niệm 28 ngày truyền thống của Hội Cựu chiến binh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lực lượng cựu chiến binh toàn tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, đồng hành cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, thông qua Hội Cựu chiến binh tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh nhân ngày truyền thống.

Cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thay mặt toàn thể cựu chiến binh tỉnh nhà, Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết, lực lượng cựu chiến binh tỉnh Nghệ An sẽ không ngừng phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội và nhiệm vụ cấp ủy giao. Đồng thời, tiếp tục nắm bắt tình hình để tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh./.

Cảnh Nam

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.