Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân Lễ Quan Thầy

(Baonghean.vn) - Nhân Lễ Quan Thầy của Giáo phận Vinh, sáng 14/8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến tặng hoa, chúc mừng Tòa Giám mục giáo phận Vinh.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh. 

Tiếp đoàn có Giám mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh.

Giám mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long vui mừng đón đồng chí Lê Ngọc Hoa- Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đoàn công tác của tỉnh. Ảnh: K.L
Giám mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long vui mừng đón tiếp đồng chí Lê Ngọc Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đoàn công tác của tỉnh. Ảnh: K.L

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cụ Giám mục giáo phận, các giám mục phụ tá, các linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân Giáo phận Vinh nhân ngày lễ trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cũng thông báo với cụ Giám mục về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong 6 tháng đầu năm. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) tăng 7,09%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 53,2% so với dự toán, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư có nhiều kết quả nổi bật, lĩnh vực giáo dục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận (Nghệ An tiếp tục được xếp trong 3 đơn vị tốp đầu toàn quốc về học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và khu vực); quốc phòng-  an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo.

Về công tác tôn giáo, cấp ủy, chính quyền các cấp và các  ngành chức năng của tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đặc biệt quan tâm giải quyết kịp thời các nhu cầu tôn giáo chính đáng, đúng pháp luật.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thông báo với Giám mục Giáo phận Vinh một số tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm và công tác tôn giáo. Ảnh: K.L
Đồng chí Lê Ngọc Hoa-  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao đổi với Giám mục Giáo phận Vinh một số tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm và công tác tôn giáo. Ảnh: K.L

Có được kết quả đó là nhờ có sự đóng góp quan trọng của đồng bào công giáo và hàng ngũ chức sắc của Giáo phận Vinh mà đứng đầu là cụ Giám mục.

Nhân dịp Lễ Quan Thầy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trân trọng trao tặng Giám mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An. Ảnh: K.L
Nhân dịp Lễ Quan Thầy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trân trọng trao tặng Giám mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long hoa và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An. Ảnh: K.L

Phó chủ tịch UBDN tỉnh Lê Ngọc Hoa ghi nhận và cảm ơn cụ Giám mục, các linh mục và toàn thể đồng bào công giáo tỉnh nhà đã đồng hành với chính quyền các cấp trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn cụ Giám mục, các giám mục phụ tá, các linh mục tiếp tục hướng dẫn, động viên đồng bào công giáo tỉnh Nghệ An chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo tinh thần sống “Tốt đời đẹp đạo” “ Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”; hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yên nước, các cuộc vận động ở địa phương.. góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt, cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước.

Giám mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long bày tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cấp ngành đối với Giáo phận Vinh và bà con giáo dân. Ảnh: K.L
Giám mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long  bày tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cấp ngành đối với Giáo phận Vinh và bà con giáo dân. Ảnh: K.L
Thay mặt Giáo phận, Giám mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long gửi lời cảm ơn chân thành đến cấp ủy, chính quyền và các ban ngành tỉnh Nghệ An, đồng thời hứa sẽ tiếp tục đồng hành xây dựng mối quan hệ tốt đẹp; vun đắp tình đoàn kết giữa bà con giáo dân và lương dân; phối hợp với các cấp chính quyền giải quyết mọi vấn đề tôn giáo đúng chính sách pháp luật; góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An nói riêng, đất nước nói chung ngày càng phát triển.

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.