Lãnh đạo tỉnh dâng hương kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896-15/6/2016), sáng ngày 15/6, tại khu mộ và khu lưu niệm của đồng chí Hồ Tùng Mậu, thuộc xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm đồng chí Hồ Tùng Mậu – Cán bộ tiền bối tiêu biểu, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng chí Hồ Đức Phớc – Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam gửi lẵng hoa tưởng niệm đồng chí Hồ Tùng Mậu.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Đắc Vinh dâng lẵng hoa tười của các đồng chí lanh đọa Đảng và Nhà nước lên anh linh đồng chí Hồ Tùng Mậu
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Đắc Vinh dâng lẵng hoa của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước lên anh linh đồng chí Hồ Tùng Mậu

Tham gia lễ tưởng niệm, về  phía Trung ương có Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương. Đại diện lãnh đạo Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng tham dự.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Đôi cùng họ tộc, thân nhân gia đình đồng chí Hồ Tùng Mậu.

Các đại biểu Trung ương, tỉnh, huyện, xã và dòng họ Hồ làm lễ tưởng niệm tại Khu mô và Khu lưu niệm của đồng chí Hồ Tùng Mậu
Các đại biểu Trung ương, tỉnh, huyện, xã và dòng họ Hồ làm lễ tưởng niệm tại Khu mô và Khu lưu niệm của đồng chí Hồ Tùng Mậu

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Hồ Tùng Mậu tại Khu mộ và Khu lưu niệm của đồng chí tại quê nhà xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh và thân nhân đồng chí Hồ Tùng Mậu đã ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của đồng chí Hồ Tùng Mậu.

Đồng thời bày tỏ tấm lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn đối với công lao, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An. Nguyện học tập và làm theo tấm gương cao đẹp của đồng chí, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực công tác tốt hơn nữa để góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh dâng hương tại khu mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh dâng hương tại khu mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu
Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Xuân Đường dâng hương trước phần mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu
Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Xuân Đường dâng hương trước phần mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu
Dòng họ và người thân của đồng chí Hồ Tùng Mậu dân hương trước phần mộ của cụ
Dòng họ và người thân của đồng chí Hồ Tùng Mậu dâng hương trước phần mộ của cụ
Các đại biểu nghe thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hồ Tùng Mậu
Các đại biểu nghe thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hồ Tùng Mậu
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên làm việc
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với người thân của đồng chí Hồ Tùng Mậu nhằm đẩy nhanh dự án tôn tạo Khu lưu niệm đồng chí Hồ Tùng Mậu

Sau lễ tưởng niệm, các đại biểu Trưng ương, tỉnh, huyện và thân nhân gia đình đồng chí Hồ Tùng Mậu đã xem triển lãm chuyên đề ảnh "Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng đồng chí Hồ Tùng Mậu" tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu.

Mai Hoa

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.