Lãnh đạo tỉnh kiểm tra 3 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở TP Vinh

(Baonghean.vn) - Trước giờ diễn ra môn thi đầu tiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và đoàn công tác đã đến kiểm tra tại 3 điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT Lê Viết Thuật và Trường THPT chuyên Đại học Vinh.
Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Chung
Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Chung
Sáng 9/8, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 bước vào môn thi thứ nhất – môn Ngữ văn. Các đồng chí: Bùi Đình Long -Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã đến kiểm tra tại 3 điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT Lê Viết Thuật và Trường THPT chuyên Đại học Vinh (thành phố Vinh).
Các thí sinh được đo thân nhiệt, phát khẩu trang mới trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Thành Chung
Các thí sinh được đo thân nhiệt, phát khẩu trang mới trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Thành Chung
Tại 3 điểm thi, đồng chí Bùi Đình Long và đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác tổ chức, bảo đảm an toàn kỳ thi của 3 hội đồng thi và các lực lượng chức năng trong bối cảnh dịch Covid - 19 đang diễn biến rất phức tạp và tác động nhiều đến công tác chuẩn bị thi. 3 điểm thi đã và đang thực hiện tốt việc phòng dịch, đảm bảo sức khỏe thí sinh. Hoạt động phát khẩu trang, đo thân nhiệt cho thí sinh đều được thực hiện một cách nhanh chóng, thuận tiện.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu các cán bộ, giáo viên và lực lượng chức năng cần nêu cao trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ “2 trong 1”. Ảnh Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu các cán bộ, giáo viên và lực lượng chức năng cần nêu cao trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ “2 trong 1”. Ảnh: Thành Chung
Nhắc nhở các hội đồng thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu các cán bộ, giáo viên và lực lượng chức năng cần nêu cao trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ “2 trong 1”, vừa phải an toàn ở điểm thi, vừa phải an toàn trong phòng chống dịch bệnh; chú ý việc phát đồng bộ 1 loại khẩu trang cho các thí sinh nhằm tránh tình trạng gian lận trong thi cử; sau mỗi buổi thi, cần tổ chức quét dọn, thu gom khẩu trang, vệ sinh điểm thi để phòng chống dịch bệnh.
Toàn tỉnh Nghệ An có 61 hội đồng thi với 1.406 phòng thi, 31.200 thí sinh dự thi. Đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Nghệ An đã huy động gần 5.000 người làm công tác coi thi; chuẩn bị hơn 170.000 khẩu trang để phát miễn phí cho các thí sinh dự thi và cán bộ, nhân viên tham gia công tác coi thi. Trước kỳ thi, các điểm thi đều được tiến hành phun khử trùng và bố trí đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và máy đo thân nhiệt.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.