Lãnh đạo tỉnh kiểm tra việc xây dựng khu cách ly tại Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Đồng chí Bùi Đình Long ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các địa phương, cấp, ngành liên quan trong việc xây dựng các khu cách ly tập trung phòng chống Covid-19.
Đoàn công tác khảo sát điểm cách ly tập trung phòng chống Covid-19 ở huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Hoa
Đoàn công tác khảo sát điểm cách ly tập trung phòng chống Covid-19 ở huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Hoa
Ngày 25/3, đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19, khảo sát xây dựng các điểm cách ly tập trung ở 2 huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Cùng tham gia đoàn có Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

Đoàn công tác đã đến kiểm tra điểm cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Diễn Châu. Hiện nay, các đơn vị chức năng đang tập trung nhân vật lực, khẩn trương tu sửa, lắp đặt thêm các nhà vệ sinh tạm thời; mua sắm các vật dụng thiết yếu như: giường, chiếu, chăn màn... để đón người vào cách ly. Điểm cách ly này dự kiến có khả năng tiếp nhận tối đa 250 cách ly.
Tiếp đó, Đoàn đã đến kiểm tra, khảo sát điểm cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Lưu. Tại thời điểm này, Quỳnh Lưu cũng đang huy động các tổ chức, đoàn thể tiến hành tổng dọn vệ sinh môi trường, lên kế hoạch mua sắm các trang thiết bị thiết yếu để khu cách ly sớm đưa vào hoạt động. Khu cách ly này có khả năng phục vụ tối đa cho khoảng 120 người.
Kiểm tra điều kiện cách ly của 01 khách sạn trên địa bàn Thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Hoa
Kiểm tra điều kiện cách ly của 01 khách sạn trên địa bàn Thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Hoa
Đoàn công tác cũng đã khảo sát 01 điểm cách ly tại thị xã Hoàng Mai. Hiện trên địa bàn thị xã có 01 khách sạn đã tự nguyện dành toàn bộ tầng 4 và tầng 5 với khoảng 20 phòng, sức chứa 50 người làm điểm cách ly tập trung của tỉnh trong trường hợp cần thiết. Khách sạn này cũng đề xuất xin được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn uống, ngủ nghỉ và các nhu yếu phẩm cần thiết khác cho người về cách ly.
Khảo sát, kiểm tra thực tế, đồng chí Bùi Đình Long ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các địa phương và cấp, ngành liên quan. Đặc biệt là các phương án chuẩn bị nhân lực phục vụ tại các điểm cách ly của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban chỉ huy quân sự các huyện.
Đồng chí Bùi Đình Long lưu ý: Các địa phương cần tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện việc tu sửa, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để sẵn sàng đón công dân khi cần thiết. Cùng với đó, các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch cho mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn thể cộng đồng.
Làm việc cùng huyện Diễn Châu về công tác phòng chống, dập dịch sốt xuất huyết đang xảy ra trên địa bàn. Ảnh: Thanh Hoa
Làm việc cùng huyện Diễn Châu về công tác phòng chống, dập dịch sốt xuất huyết đang xảy ra trên địa bàn. Ảnh: Thanh Hoa
Cũng trong đợt kiểm tra này, đoàn công tác cũng đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Diễn Châu. Thời điểm này, trên địa bàn Diễn Châu đã xuất hiện các ổ dịch sốt xuất huyết, làm gần 20 ca mắc tại xã Diễn Bích và Diễn Ngọc.

Lãnh đạo Sở Y tế đã yêu cầu huyện Diễn Châu, các ngành chức năng tích cực tuyên truyền làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân trong công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng. Huyện cần tổ chức dập dịch sốt xuất huyết một cách dứt điểm, không để dịch lây lan trên diện rộng. Trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nếu để xảy ra dịch kép, dịch chồng dịch thì rất khó để kiểm soát, khống chế.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.