Kinh tế

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo các phương án ứng phó mưa lũ

Phú Hương 18/09/2024 16:23

Chiều 18/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức cuộc họp trực tuyến ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Điểm cầu Nghệ An có sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Dự kiến đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh cập nhật lúc 11h ngày 18/9. (Ảnh: TTKTTVQG).
Dự kiến đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh cập nhật lúc 11h ngày 18/9. Ảnh: TTKTTVQG

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4

Theo thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 180 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hương Tây, tốc độ khoảng 15 km/h.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam cần đề phòng triều cường kết hợp với sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

 Nghệ An tham gia dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Đệ và đồng chí Phùng Thành Vinh. Ảnh- Phú Hương
Các đại biểu tham dự cuộc họp tại đầu cầu Nghệ An. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: Sức gió của bão số 4 được dự báo sẽ không quá mạnh, nhưng đáng lo ngại là sẽ có một đợt mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng. Trong khi thực tế cho thấy, thiệt hại thường tập trung thời điểm sau bão, và bài học từ cơn bão số 3 chúng ta tuyệt đối không được chủ quan.

“Phải cương quyết đưa tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vào nơi neo đậu an toàn, không được có tư tưởng chủ quan. Cần lưu ý tình trạng sạt lở đê kè ven biển ở những khu vực đang thi công và đề phòng tình trạng ngập lụt ở những vùng thấp, trũng ven biển để có phương án sơ tán, di dời dân kịp thời”, đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo.

Các địa phương, các ngành phải đảm bảo tốt "4 tại chỗ", sẵn sàng phương án bảo đảm thông tin liên lạc, khẩn trương thu hoạch lúa, ao nuôi trồng thủy sản. Rà soát lại mực nước trên các hồ chứa để có phương án vận hành phù hợp. Mưa lớn cũng có thể gây ra tình trạng ngập, úng ở các khu đô thị.

Chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân

Tại Nghệ An, từ ngày 17/9 đến sáng 18/9 đã có mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa từ ngày 17/9 đến 7h ngày 18/9 phổ biến từ 50mm đến 100mm, có nơi cao hơn như thành phố Vinh 182mm, Cửa Hội 128mm…

 Đại diện các ngành liên quan tham gia cuộc họp. Ảnh- Phú Hương
Đại diện các ngành liên quan tham gia cuộc họp. Ảnh: Phú Hương

Đến thời điểm hiện tại, không có tàu, thuyền nằm trong khu vực nguy hiểm; tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Tỉnh đang chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc neo đậu tàu, thuyền tại khu neo đậu, bảo đảm an toàn khi bão đổ bộ.

Hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện đều đã sẵn sàng các phương án khi cần thiết. Các diện tích lúa đã đến kỳ thu hoạch đang được các địa phương tập trung thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 59.360 ha/ 76.481 ha lúa Hè Thu- Mùa, gieo trồng hơn 6.500 ha cây vụ Đông. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 20.478 ha; Có 4.013 lồng, bè, dàn. UBND tỉnh đã chỉ đạo tuyệt đối không để người dân ở trên lồng bè khi có bão, mưa lũ. Đáng lo ngại, trong thời gian vừa qua, Nghệ An đã xảy ra mưa lớn cục bộ tại một số huyện miền núi, nguy cơ sạt lở khi tiếp tục có mưa là rất lớn.

Lúa gạo, tài sản được người dân đưa lên nhà chòi trong mùa mưa bão. Ảnh: Quang An
Lúa gạo, tài sản được người dân vùng lũ Hưng Nguyên đưa lên nhà chòi trong mùa mưa bão. Ảnh: Quang An

Ngay sau cuộc họp trực tuyến, tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức họp bàn phương án ứng phó. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ, đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.
Đặc biệt, phải nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối khi có mưa lũ hoặc di chuyển vào vùng ngập lũ, hạ du các hồ, đập; có phương án đảm bảo an toàn cho các đối tượng dễ bị tổn thương tại các khu vực bị ngập lụt. Đồng thời, sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp.

"Tập trung kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu.

Mới nhất
x
x
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo các phương án ứng phó mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO