Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự chương trình Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc

Thanh Huyền (Từ Hàn Quốc)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Ngày 21/5, chương trình Ngày Việt Nam được tổ chức tại thành phố Gwangju (Hàn Quốc).
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình Ngày Việt Nam 2023 được tổ chức tại Hàn Quốc. Ảnh: T.H
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình Ngày Việt Nam 2023 được tổ chức tại Hàn Quốc. Ảnh: T.H

Tham dự chương trình, về phía Hàn Quốc có ông Kang Gijung - Thị trưởng thành phố Gwangju; ông Yoo Min Bong - Tổng Thư ký Hiệp hội các Thị trưởng Hàn Quốc. Cùng dự có ông Nguyễn Vũ Tùng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc.

Ông Kang Gijung - Thị trưởng thành phố Gwangju phát biểu chào mừng đoàn công tác của tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.H
Ông Kang Gijung - Thị trưởng thành phố Gwangju phát biểu chào mừng đoàn công tác của tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.H

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự chương trình do đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng dự có lãnh đạo Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu hào hứng tham gia chương trình Ngày Việt Nam tại thành phố Gwangju. Ảnh: T.H

Các đại biểu hào hứng tham gia chương trình Ngày Việt Nam tại thành phố Gwangju. Ảnh: T.H

Chương trình Ngày Việt Nam tại Gwangju nhân Ngày Công dân Gwangju là hoạt động văn hóa đặc sắc, giới thiệu các nét đẹp về thiên nhiên, con người Việt Nam, các tiềm năng về văn hóa, du lịch, hợp tác quốc tế đến đông đảo người dân Hàn Quốc và ngược lại.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc và lãnh đạo tỉnh Nghệ An mang hình ảnh chiếc nón lá đặc trưng của văn hoá Việt Nam đến với xứ sở kim chi. Ảnh: T.H

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc và lãnh đạo tỉnh Nghệ An mang hình ảnh chiếc nón lá đặc trưng của văn hoá Việt Nam đến với xứ sở kim chi. Ảnh: T.H

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Nam Đình khẳng định: Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, là minh chứng sinh động cho sự hợp tác, giao lưu văn hóa giữa 2 nước Việt Nam – Hàn Quốc, giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju; là cơ hội giới thiệu đến người dân thành phố Gwangju văn hóa truyền thống của Nghệ An, đặc biệt là dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại chương trình. Ảnh: T.H

Đại biểu tham quan các gian hàng tại chương trình. Ảnh: T.H

Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Hơn 30 năm qua, hai nước luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị trên tất cả các lĩnh vực và nâng tầm quan hệ thành đối tác chiến lược. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc tại Đông Nam Á.

Các tiết mục văn nghệ do các nghệ sỹ đến từ Nghệ An biểu diễn tại ngày hội. Ảnh: T.H

Các tiết mục văn nghệ do các nghệ sỹ đến từ Nghệ An biểu diễn tại ngày hội. Ảnh: T.H

Nhiều hoạt động trải nghiệm văn hoá đặc sắc của Việt Nam thu hút sự quan tâm của những người tham gia chương trình. Ảnh: T.H

Nhiều hoạt động trải nghiệm văn hoá đặc sắc của Việt Nam thu hút sự quan tâm của những người tham gia chương trình. Ảnh: T.H

Năm 2022, tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju đã thiết lập, ký kết biên bản hợp tác song phương; trao đổi đoàn, tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, giáo dục.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.