Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm và chúc Tết Bunpimay tại Lào

Phạm Bằng - Phạm Cảnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 3/4, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết Bunpimay và tổ chức hội đàm với tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Tham gia đoàn có các đồng chí: Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương; Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ; Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Hủa Phăn đón đoàn tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Xôi - Na Mèo. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Hủa Phăn đón đoàn tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Xôi - Na Mèo. Ảnh: Phạm Bằng

Chiều 3/4, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đã đến tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Nằm ở phía Đông Bắc nước Lào, Hủa Phăn có tổng diện tích tự nhiên 16.500km2, dân số 318.383 người. Tỉnh có đường biên giới dài 568km tiếp giáp với 3 tỉnh của Việt Nam: Nghệ An, Thanh Hóa và Sơn La.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hủa Phăn đạt 3,45%, thu nhập bình quân đầu người đạt 14,2 triệu kíp/người/năm, tương đương 919 USD người/năm. Hủa Phăn có tiềm năng trong phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, thủ công, thủy điện và du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đã đến thăm Khu căn cứ địa cách mạng Viêng Xay tại bản Na Kay. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đã đến thăm Khu căn cứ địa cách mạng Viêng Xay tại bản Na Kay. Ảnh: Phạm Bằng

Cán bộ khu lưu niệm giới thiệu với đoàn về nơi sinh hoạt, làm việc và lãnh đạo cách mạng của cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh: Phạm Bằng

Cán bộ khu lưu niệm giới thiệu với đoàn về nơi sinh hoạt, làm việc và lãnh đạo cách mạng của cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh: Phạm Bằng

Tại tỉnh Hủa Phăn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đã đến thăm quan Khu căn cứ địa cách mạng Viêng Xay tại bản Na Kay, huyện Viêng Xay.

Đây là Thủ đô kháng chiến của nước bạn Lào và cũng là nơi đoàn chuyên gia 959 của Việt Nam một thời gắn bó. Trong tiếng Lào, “Viêng” có nghĩa là thành phố, “Xay” có nghĩa là chiến thắng, “Viêng Xay” có ý nghĩa là thành phố chiến thắng.

Phòng nghỉ ngơi sau giờ làm việc của các đồng chí trong Bộ Chính trị Lào giai đoạn 1964-1975. Ảnh: Phạm Bằng

Phòng nghỉ ngơi sau giờ làm việc của các đồng chí trong Bộ Chính trị Lào giai đoạn 1964-1975. Ảnh: Phạm Bằng

Phòng họp của Bộ Chính trị Lào giai đoạn 1964-1975. Ảnh: Phạm Bằng

Phòng họp của Bộ Chính trị Lào giai đoạn 1964-1975. Ảnh: Phạm Bằng

Tại khu lưu niệm còn lưu nhiều tài liệu quan trọng, trong đó có sách Hồ Chí Minh tuyển tập là quà tặng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành tặng cho lãnh đạo nước Lào. Những món quà vật chất tuy đơn sơ nhưng đã cho thấy sự gắn kết giữa phong trào cách mạng 2 nước với nhau, trong thời chiến cũng như thời bình. Ảnh: Phạm Bằng

Tại khu lưu niệm còn lưu nhiều tài liệu quan trọng, trong đó có sách Hồ Chí Minh tuyển tập là quà tặng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành tặng cho lãnh đạo nước Lào. Những món quà vật chất tuy đơn sơ nhưng đã cho thấy sự gắn kết giữa phong trào cách mạng 2 nước với nhau, trong thời chiến cũng như thời bình. Ảnh: Phạm Bằng

Viêng Xay là điểm du lịch nằm cách trung tâm thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào) khoảng 30km, cách Cửa khẩu Quốc tế Nậm Xôi - Na Mèo khoảng 55km.

Viêng Xay đặc biệt nổi tiếng với hệ thống gần 500 hang động, nhiều trong số các hang động này được chọn làm nơi sinh sống, làm việc, hoạt động cách mạng của các vị lãnh đạo tiền bối Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành của Lào thời kỳ 1964 -1975.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đến thăm quan khu lưu niệm nơi Hoàng thân Souphanouvong từng sống và làm việc trong giai đoạn 1964-1975. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đến thăm quan khu lưu niệm nơi Hoàng thân Souphanouvong từng sống và làm việc trong giai đoạn 1964-1975. Ảnh: Phạm Bằng

Dưới sự bao bọc của tán rừng xanh, khuôn viên bên ngoài mỗi hang động còn được điểm tô bởi loài hoa Hom Phay với màu lá đỏ tía đặc trưng. Màu đỏ ấy tượng trưng cho sự hy sinh xương máu của bao người trong cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền ở đất nước Triệu Voi. Ảnh: Phạm Bằng

Dưới sự bao bọc của tán rừng xanh, khuôn viên bên ngoài mỗi hang động còn được điểm tô bởi loài hoa Hom Phay với màu lá đỏ tía đặc trưng. Màu đỏ ấy tượng trưng cho sự hy sinh xương máu của bao người trong cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền ở đất nước Triệu Voi. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, nổi bật là hang nơi cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Hoàng thân Souphanouvong từng ở và làm việc. Hang được bảo vệ nguyên vẹn, còn thể hiện đầy đủ nơi làm việc, nơi trú ẩn, khu vực bếp nấu ăn, khu vực phòng khách, phòng ăn, phòng đọc sách… được nối liền với phòng họp Bộ Chính trị bởi con đường đào xuyên núi dài khoảng 50m do bộ đội công binh Việt Nam thực hiện năm 1967.

Sự ra đời của khu căn cứ địa này còn do yêu cầu của liên minh chiến đấu Việt - Lào, cùng chung sức chống kẻ thù chung, vì độc lập, tự do của mỗi nước. Đây là kết quả của tinh thần, trí tuệ, công sức của cán bộ, đảng viên, nhân dân hai nước; là biểu tượng của tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung, mẫu mực hiếm có.

Cây bưởi được trồng trước hang của Hoàng thân Souphanouvong được chiết từ cây bưởi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Phạm Bằng

Cây bưởi được trồng trước hang của Hoàng thân Souphanouvong được chiết từ cây bưởi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Phạm Bằng

Theo dự kiến chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác sẽ đến chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào. Lãnh đạo hai địa phương sẽ tổ chức hội đàm cấp cao, ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung sẽ gặp gỡ Hội người Việt Nam tại tỉnh Hủa Phăn, trong đó có các doanh nghiệp Nghệ kiều và tham dự Lễ cột chỉ tay do lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiềng Vang, huyện Noong Bốc. Ảnh: Nguyễn Thế Thân

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiềng Vang, huyện Noong Bốc. Ảnh: Nguyễn Thế Thân

Dịp này, trong khuôn khổ chương trình thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiềng Vang, huyện Noong Bốc; Tham quan nhà trưng bày hiện vật gắn liền thời gian hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và mối quan hệ hữu nghị Lào - Việt.

Ảnh: Nguyễn Thế Thân

Ảnh: Nguyễn Thế Thân

Ảnh: Nguyễn Thế Thân

Ảnh: Nguyễn Thế Thân

Ảnh: Nguyễn Thế Thân

Ảnh: Nguyễn Thế Thân

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Khăm Muộn là nơi ghi dấu quãng thời gian hoạt động với nhiều đóng góp cho cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất nước Lào. Công trình là biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt thủy chung Việt - Lào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã dày công vun đắp./.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...