Lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun, Lào thăm, chúc Tết tại tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 26/1, đoàn đại biểu tỉnh Xay Sổm Bun do đồng chí Súc-sạ-vạt Vông-phum-lếch - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng dẫn đầu sang thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam.

bna-img-3595-9702.jpg
Quang cảnh lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn đại biểu tỉnh Xay Sổm Bun, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì tiếp đoàn. Cùng dự có đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ và lãnh đạo một số sở, ngành.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tỉnh Nghệ An luôn chú trọng tăng cường, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực với các tỉnh của nước bạn Lào, trong đó có tỉnh Xay Sổm Bun.

bna-img-3643-5851.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long và đồng chí Súc-sạ-vạt Vông-phum-lếch - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun trao đổi tại cuộc gặp. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đề xuất của tỉnh Xay Sổm Bun, tỉnh Nghệ An đang tiến hành hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Xay Sổm Bun. Năm học 2023-2024, tỉnh tiếp nhận đào tạo tổng cộng 20 lưu học sinh của tỉnh Xay Sổm Bun. Trong đó, có 10 em học chương trình dự bị tiếng Việt tại Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và 10 em được đào tạo chuyên ngành tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, 2 tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, điện mừng nhân dịp lễ, Tết, các sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng của 2 nước và 2 tỉnh thông qua đường ngoại giao.

bna-img-3631-4034.jpg
Đồng chí Súc-sạ-vạt Vông-phum-lếch - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun chúc mừng tỉnh Nghệ An nhân dịp đón năm mới Giáp Thìn 2024. Ảnh: Thành Duy

Hoạt động trao đổi đoàn giữa 2 tỉnh cũng được triển khai sôi nổi, hiệu quả. Đặc biệt, hàng năm, 2 tỉnh đều tổ chức các đoàn sang thăm, làm việc, chúc Tết nhân dịp tết cổ truyền 2 nước Việt Nam và Lào.

Các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Xay Sổm Bun không chỉ góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước Việt Nam và Lào mà còn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của mỗi tỉnh.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Súc-sạ-vạt Vông-phum-lếch cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của tỉnh Nghệ An; đồng thời, bày tỏ tự hào khi mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước ngày càng đơm hoa, kết trái; trong đó, có mối quan hệ giữa tỉnh Xay Sổm Bun và tỉnh Nghệ An.

Điểm lại mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh, nhất là trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, đồng chí Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh Nghệ An luôn quan tâm giúp đỡ tỉnh Xay Sổm Bun; qua đó, góp phần rất to lớn vào phát triển tỉnh ngày càng tiến bộ và vững mạnh.

bna-img-3654-3156.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long tặng quà lưu niệm tỉnh Xay Sổm Bun. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đồng chí chúc tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển; mối quan hệ giữa 2 nước nói chung, 2 tỉnh nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đánh giá, mối quan hệ giữa 2 tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển tốt; cảm ơn lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun tạo điều kiện hỗ trợ công dân Nghệ An sinh sống, làm việc tại tỉnh; đặc biệt là đã hỗ trợ rất tích cực cho Đội quy tập của tỉnh Nghệ An trong công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào.

bna-img-3667-3834.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và tỉnh Xay Sổm Bun chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh Xay Sổm Bun trong những năm qua, nhất là trong điều kiện tỉnh mới thành lập hơn 10 năm; đồng thời, thông tin một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tin tưởng, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 tỉnh trong năm 2024 sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương, góp phần vào sự phát triển của 2 đất nước, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Xay Sổm Bun sang thăm, chúc Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.