Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẵn sàng mời thanh sát viên tới Triều Tiên

Theo Huyền Lê (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thanh sát viên quốc tế sẽ được tới các cơ sở thử tên lửa và hạt nhân sau khi Mỹ và Triều Tiên đạt thỏa thuận về hậu cần.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẵn sàng mời thanh sát viên tới Triều Tiên ảnh 1

Ngoại trưởng Pompeo (phải) và lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Bình Nhưỡng sáng 7/10. Ảnh: KCNA.

"Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã sẵn sàng cho phép thanh sát viên quốc tế tới kiểm tra cơ sở thử động cơ tên lửa và bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Tuy nhiên, còn rất nhiều vấn đề hậu cần phải được giải quyết", Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu hôm qua sau chuyến thăm ngắn tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Pompeo cho biết hai bên đã tiến "khá gần" tới thỏa thuận chi tiết về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều thứ hai được Kim Jong-un đề xuất trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước. "Cả hai lãnh đạo tin rằng một sự tiến bộ thực sự và đáng kể có thể đạt được tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới", Pompeo nói.

Phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun, người đi cùng Ngoại trưởng Pompeo tới Bình Nhưỡng, đã đề nghị gặp Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui "càng sớm càng tốt" để thảo luận về thời gian và địa điểm cụ thể cho hội nghị thượng đỉnh lần hai.

Giới chuyên gia đánh giá việc Bình Nhưỡng mở các địa điểm Tongchang-ri hoặc Punggye-ri cho thanh sát viên quốc tế có thể là cử chỉ thiện chí, nhưng không mang nhiều ý nghĩa trong việc đẩy nhanh quá trình phi hạt nhân hóa.

Tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều tháng trước, Triều Tiên khẳng định sẵn sàng đóng cửa cơ sở hạt nhân Yongbyon nếu Washington có hành động tương tự, bao gồm ký tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. Pompeo từ chối bình luận liệu có tiến bộ nào trong việc đóng cửa cơ sở Yongbyon hay không.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm 8/10 đưa tin Kim Jong-un bày tỏ sự hài lòng về các cuộc đàm phán "hiệu quả và tuyệt vời" với Pompeo, động thái được đánh giá là tích cực hơn hẳn, trái ngược với khi đàm phán bị đình trệ trước đây. Lãnh đạo Triều Tiên tin rằng đối thoại Mỹ - Triều sẽ tiếp tục phát triển, bày tỏ lòng biết ơn với Trump vì nỗ lực thực hiện thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.