Lãnh đạo xã bị tố lừa người dân đi xuất khẩu lao động
Trực tiếp tư vấn và nhận số tiền lớn từ nhiều người dân với cam kết trong vòng 8 tháng sẽ được sang Hàn Quốc theo diện visa E7, tuy nhiên ông Hồ Minh Thống sau đó lại thất hứa.
Dù không làm đúng với cam kết, nhưng suốt 3 năm nay, ông Thống lại chây ỳ trong việc hoàn trả lại khoản tiền mà lao động đã chuyển cho ông.
Điêu đứng vì cú lừa đi xuất khẩu lao động
Nhiều người dân ở xóm Thuận Yên,xã Hoàn Long, huyện Tân Kỳ vừa làm đơn đề nghị xử lý trách nhiệm cán bộ xã đồng thời yêu cầu hoàn trả lại số tiền mà người dân đã đóng để được đi xuất khẩu lao động nhưng không thành công. Thuận Yên là xóm trước đây thuộc xã Nghĩa Hoàn, vừa được sáp nhập với xã Tân Long và đổi tên thành xã Hoàn Long.
Chị Nguyễn Thị Kiều Trang (32 tuổi), ở xóm Thuận Yên cho biết, khoảng đầu năm 2022, gia đình chị biết được thông tin ông Hồ Minh Thống (thời điểm đó đang là Phó Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Hoàn, nay là Phó Chủ tịch UBND xã Hoàn Long), làm môi giới đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc cho nhiều người trên địa bàn. “Khoảng tháng 4/2022, sau khi đưa được 6 lao động sang Hàn Quốc, ông Thống còn tổ chức liên hoan rầm rộ ở nhà, mời nhiều khách đến để quảng bá hình ảnh. Những ngày sau đó, ông Thống thường xuyên mời chồng tôi đi ăn uống vì biết chồng tôi có nhu cầu muốn đi sang Hàn Quốc làm việc”, chị Trang kể.

Cũng theo chị Trang, ông Thống đã tư vấn cho chồng chị làm hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình visa E7 làm việc tại Hàn Quốc của một công ty có văn phòng ở thị xã Thái Hòa. Ông Thống còn mang hợp đồng đến tận nhà gia đình chị để ký kết.
“Theo lời tư vấn của ông Thống, để tham gia Chương trình E7, ngoài số tiền 15.000 USD thì gia đình phải chuẩn bị thêm 1.000 USD để xử lý hồ sơ mới đủ điều kiện tham gia. Tổng số tiền phải đóng nếu muốn trót lọt sang Hàn Quốc làm việc là 16.000 USD. Lao động chỉ việc đóng tiền, thậm chí học tiếng Hàn cũng chẳng cần”, chị Trang kể và cho hay, ngày 17/5/2022 và ngày 18/6/2022, gia đình chị đã chuyển vào tài khoản của ông Thống 9.000 USD và chuyển vào tài khoản mang tên NGUYEN THI HUE mà ông Thống yêu cầu số tiền 1.000 USD với lý do để “xử lý hồ sơ”.
Không chỉ có chồng chị Trang, cùng thời điểm đó còn có 6 gia đình khác cũng đã chuyển tiền cho ông Thống để được đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Tổng số tiền mà mỗi lao động đã đóng trước là 10.000 USD.
“Con trai tôi lúc đó đang làm công ty may, thấy ông Thống tư vấn đi Hàn Quốc nên cũng xin nghỉ việc về thế chấp bìa đỏ để vay tiền đóng cho ông ấy. Nhưng sau đó chờ mãi vẫn chẳng thấy tin tức gì, đành phải ngồi không ở nhà suốt 3 năm nay”.
Bà Hồ Thị Loan ở xóm Thuận Yên- một trong những người làm đơn
Theo bà Loan, sau thời hạn 8 tháng như ông Thống cam kết nhưng vẫn không có tin tức, bà và 6 gia đình khác đã nhiều lần gọi điện nhưng ông Thống trả lời quanh co. Lúc lấy lý do công ty đang bị thanh tra, lúc lại cáo bận. Đến trung tuần tháng 1/2023, sau nhiều lần người dân gọi điện chất vấn, ông Thống mời 7 gia đình đến gặp mặt và thừa nhận công ty không thể đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc như đã thỏa thuận và xin thêm thời gian để công ty giải quyết.
Đến đầu tháng 4/2023, ông Thống và đại diện công ty xin trả trước cho các gia đình 100 triệu đồng, số tiền còn lại xin khất đến 1 năm sau sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, đến thời hạn cam kết, phía công ty và ông Thống vẫn không hoàn trả đầy đủ số tiền mà người dân đã đóng.
Chị Nguyễn Thị Kiều Trang cho biết, đến thời điểm này, sau gần 3 năm với hàng chục lần đi đòi tiền, chị và trường hợp của bà Loan do “kiên quyết làm đơn” nên đã nhận được 9.000 USD từ công ty, còn 1.000 USD đã chuyển vào tài khoản mà ông Thống chỉ định, phía công ty và ông Thống phủ nhận trách nhiệm. Riêng 5 lao động khác, mỗi trường hợp vẫn còn 75 triệu đồng chưa đòi lại được.

Lao động bất hợp pháp
Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó, ông Thống cũng nhận hồ sơ thông qua công ty này để đưa 6 lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo diện visa E7. Tuy nhiên, chỉ ít tháng sau khi làm việc tại Hàn Quốc, 2 lao động quê ở xã Hoàn Long bị bắt và trục xuất về nước vì giấy tờ, bằng E7 giả. 4 người còn lại thấy thế nên kịp bỏ trốn ra ngoài để sống theo diện lao động bất hợp pháp.
“Là người dân bình thường, chúng tôi đã tin tưởng vào lãnh đạo xã, khi có thông báo nộp tiền thì chúng tôi làm theo hướng dẫn của ông Hồ Minh Thống. Ông hướng dẫn cho chúng tôi chuyển khoản cho ai, vào tài khoản nào thì chúng tôi làm theo như vậy. Sau này, chúng tôi mới biết người tư vấn cho chúng tôi chưa có bằng cấp, nghiệp vụ tư vấn. Công ty thì không có quyền hạn, giấy phép để đưa người lao động tham gia Chương trình visa E7”,
Chị Nguyễn Thị Kiều Trang (32 tuổi, ở xóm Thuận Yên)

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Minh Thống – Phó Chủ tịch UBND xã Hoàn Long thừa nhận, ông có nhận tiền của 7 lao động để đưa đi xuất khẩu lao động theo diện visa E7 thông qua công ty ở thị xã Thái Hòa.
Theo ông Thống, từ năm 2022, xã Nghĩa Hoàn cũ đã làm việc với công ty này để ký kết hợp tác tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh các chương trình du học, xuất khẩu lao động.
“Do tôi thường xuyên kết nối giữa xã và công ty nên thân quen hơn với phía công ty. Về mặt chủ quan hay khách quan thì chúng tôi cũng chỉ muốn tuyên truyền cho người dân phát triển kinh tế chứ không có ý trục lợi hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ông Hồ Minh Thống – Phó Chủ tịch UBND xã Hoàn Long
Ông Thống cho hay, ông cũng không biết nguyên nhân vì sao công ty đã thỏa thuận và nhận tiền nhưng sau đó không đưa được lao động sang Hàn Quốc. Về câu hỏi công ty này không có quyền hạn, giấy phép để đưa lao động sang Hàn Quốc theo diện visa E7, ông Thống cho hay ông không nắm rõ. “Trước đây xã có ký kết hợp tác với công ty. Chắc phải đảm bảo thì mới ký kết”, ông Thống nói và cho rằng, ông không vụ lợi cá nhân và thời gian qua cũng đã đôn đốc công ty trả lại tiền cho lao động mà ông đã nhận từ họ rồi nộp lên cho công ty. Còn đối với khoản tiền 1.000 USD mà người lao động phản ánh đã chuyển cho tài khoản mang tên NGUYEN THI HUE theo yêu cầu của ông, ông Thống cho biết, “ông không liên quan nên không có trách nhiệm phải trả lại”.

Còn lãnh đạo công ty xuất khẩu lao động cho biết, đối với 2 trường hợp là gia đình chị Trang và bà Loan, mới đây công ty đã hoàn lại đầy đủ khoản tiền 9.000 USD mà công ty đã nhận từ ông Thống. Về khoản tiền 1.000 USD còn lại, vị này cho biết, công ty cũng không liên quan. Giám đốc công ty này cũng từ chối trả lời khi được hỏi nguyên nhân đã nhận tiền và thỏa thuận nhưng sau đó không đưa được các lao động qua Hàn Quốc làm việc và 5 lao động khác mới chỉ nhận được 7.000 USD do công ty hoàn trả lại
Ông Nguyễn Văn Sâm - Chủ tịch UBND xã Hoàn Long cho biết, sau khi nhận đơn của người dân, Hội đồng Tiếp dân của xã đã mời 2 gia đình có đơn và ông Hồ Minh Thống đến giải quyết. Tại đây, ông Thống thừa nhận đã nhận tiền của 7 gia đình để đưa đi xuất khẩu lao động theo diện visa E7 nhưng sau đó không thành công. Đến nay chưa hoàn trả đủ số tiền người dân đã đóng.
Về khoản tiền 1.000 USD mà ông Thống phủ nhận liên quan, ông Nguyễn Văn Sâm cho biết, ông đã yêu cầu ông Thống cũng như các gia đình cung cấp thêm các hồ sơ, tài liệu minh chứng và phân tích, giải trình làm rõ thêm.
Tại cuộc làm việc, bà Nguyễn Thị Kiều Trang và bà Hồ Thị Loan khẳng định ông Hồ Minh Thống đã cung cấp số tài khoản bà Nguyễn Thị Huệ và hướng dẫn gia đình chuyển tiền vào số tài khoản trên. Bà Trang đã cung cấp cho UBND xã 3 hình ảnh, 1 đoạn video dài 11 giây (trong đoạn video nhìn thấy trên bàn có tập bao cúc bên ngoài có ghi rõ tài khoản Nguyễn Thị Huệ), 2 đoạn tin nhắn trao đổi với ông Hồ Minh Thống về việc chuyển tiền (nhưng không nói rõ trong tin nhắn là chuyển cho ai và không đề cập đến việc chuyển 1.000 USD). Còn ông Thống thì vẫn khẳng định nội dung này không đúng sự thực và cho biết, bản thân chưa bao giờ tư vấn và yêu cầu gia đình bà Trang, bà Loan nộp 1.000 USD vào tài khoản Nguyễn Thị Huệ, cũng như trực tiếp nhận số tiền đó để đưa đi nộp hộ để xử lý hồ sơ.
“Việc 2 bên chưa thống nhất được những nội dung như kiến nghị, phản ánh, các tài liệu minh chứng chưa rõ, chưa cụ thể, khó xác minh, vượt quá thẩm quyền giải quyết của UBND xã. UBND xã sẽ tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND huyện để nghiên cứu, xem xét đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật; đồng thời, đề nghị 2 bên tiếp tục có các tài liệu minh chứng khác để bổ sung thêm".
Ông Nguyễn Văn Sâm - Chủ tịch UBND xã Hoàn Long
Ông Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết, huyện cũng đã nắm được thông tin sau khi người dân làm đơn.
"Hiện nay, chúng tôi đang chờ báo cáo từ UBND xã Hoàn Long vì thẩm quyền giải quyết đơn là xã. Sau khi có báo cáo, chúng tôi sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ", ông Giáp nói.