Lãnh tụ tối cao Iran: 'Không chiến tranh cũng không đàm phán với Mỹ'

Lan Hạ (Theo AFP, Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 13/8, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei khẳng định, sẽ không có chiến tranh hay đàm phán với Mỹ.
Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei khẳng định, sẽ không có chiến tranh hay đàm phán với Mỹ. Ảnh: AP
Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei khẳng định, sẽ không có chiến tranh hay đàm phán với Mỹ. Ảnh: AP
Trên tài khoản Twitter, ông Khamenei viết: "Thời gian gần đây, các quan chức Mỹ đã nói nhiều về chúng tôi. Bên cạnh trừng phạt, họ đang đề cập tới chiến tranh và đàm phán.

Liên quan vấn đề này, tôi xin tuyên bố với mọi người: Sẽ không có chiến tranh hay đàm phán với phía Mỹ".

Hiện nay, dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Iran sẽ bị buộc quay lại bàn đàm phán sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, Tehran bác bỏ các cuộc đàm phán này, cho rằng Mỹ không còn đáng tin sau khi nước này vi phạm các cam kết trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân.

Cũng trong ngày 13/8, kênh truyền hình al-Jazeera dẫn lời Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, nước này sẽ không kiềm chế tầm ảnh hưởng của mình ở Trung Đông, bất chấp việc Mỹ gia tăng căng thẳng đối với Tehran nhằm kiềm chế các hoạt động trong khu vực của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Zarif khẳng định: "Iran sẽ không thay đổi các chính sách của mình trong khu vực, bất chấp các lệnh trừng phạt và đe dọa của Mỹ"

Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, cho rằng Tehran đã không giải quyết được chương trình tên lửa đạn đạo, các hoạt động hạt nhân của nước này sau năm 2025 hay vai trò của nước này trong các cuộc xung đột ở Yemen và Syria.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.