Lào bác tin vỡ đập thủy điện Nậm - u2 ở miền Bắc

(Baonghean.vn) - Mới đây một số hãng truyền thông nước ngoài cũng như trên mạng xã hội đưa tin, sau sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh At- ta- pư (Attapeu) ở miền Nam Lào, thì lại vỡ đập thủy điện Nậm- u2 (Namou2), tại miền Bắc Lào. Tin cho rằng, đập vỡ khiến hàng nghìn hộ dân tán loạn, gây hoang mang dư luận.
Nhà máy Thủy điện Nậm-u xả lũ. Ảnh: Lang Quốc Khánh
Nhà máy Thủy điện Nậm-u xả lũ. Ảnh: Lang Quốc Khánh
Ông Vo-ra-sắc Pra- vông (Vorasack Pravong) - Phó Tổng Giám đốc Đài phát thanh Quốc gia Lào cho hay, truyền thông nhà nước Lào đã bác tin này.

Chưa rõ mục đích hướng đến của tin đồn, nhưng đây là những thông tin sai lệch gây xáo trộn tình hình an ninh chính trị của Lào, nhằm chia rẽ, gây hoang mang dư luận, nhất là trong lúc Chính phủ Lào đang tập trung giải quyết hậu quả nặng nề từ vụ vỡ đập tại tỉnh At- ta- pư.

Một số hãng truyền thông nước ngoài nói rằng, đập thủy điện Nậm- u2, tại tỉnh Luông-pha-bang (Luang Prabang), tỉnh miền Bắc Lào bị vỡ ngày 27/7/2018, làm cho nhiều dân phải sơ tán. Thông tin trên được cho là căn cứ từ thông báo của cơ quan dự báo thời tiết Lào. Theo đó, từ ngày 27-30/7/2018 cả nước Lào sẽ tiếp tục có mưa lớn. Họ cho rằng, mưa lớn làm cho sông Nậm- u2 tại tỉnh Luông- pha- bang dâng cao và đập Nậm –u2 sắp vỡ là không chính xác.

Mức nước hồ chứa của nhà máy thủy điện Nậm-u2 vẫn đang ở mức cho phép. Ảnh: Lang Quốc Khánh
Mức nước hồ chứa của nhà máy thủy điện Nậm-u2 vẫn đang ở mức cho phép. Ảnh: Lang Quốc Khánh

Thực tế, nước sông có dâng cao do mưa lớn trong nhiều ngày qua, nhưng đập thủy điện Nậm-u2 vẫn chưa xảy ra vấn đề gì. Ban quản lý dự án thủy điện này cũng cho hay, công tác xả lũ là hoạt động điều tiết nước thường xuyên.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Bun-thăn Bo-lạ-vông (Bounthan Bolavong) - Phó Chủ tịch huyện Pạc-u (Pak ou) đã trực tiếp dẫn đoàn kiểm tra cho thấy, người dân hoảng loạn, sơ tán là có thật. Tuy nhiên, đập thủy điện Nặm- u2 sắp bị vỡ là không đúng.

Thông tin thất thiệt nói trên đã gây hoang mang dư luận, vì vậy cần tuyên truyền cho nhân dân không nên tin vào những thông tin mang tính thất thiệt, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất. Phó Chủ tịch huyện này kêu gọi người dân cần nâng cao ý thức sàng lọc trong việc tiếp nhận các loại thông tin; cùng đoàn kết xây dựng cuộc sống, tin tưởng vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, vì sự phát triển bản mường ngày càng văn minh.

Cán bộ nhân viên Đài Phát thanh Quốc gia Lào quên góp ủng hộ vụ vỡ đập ở At-ta-pư. Ảnh: Lang Quốc Khánh
Cán bộ nhân viên Đài Phát thanh Quốc gia Lào quên góp ủng hộ vụ vỡ đập ở At-ta-pư. Ảnh: Lang Quốc Khánh
Nhà máy thủy điện Nậm -u2 có công suất 120MW, do nhà thầu Trung Quốc xây dựng từ năm 2013, tại huyện Mường-u, tỉnh Luông- pha -bang, tỉnh tiếp giáp với tỉnh Điện Biên của Việt Nam.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.