Lao đao nghề mây tre đan

(Baonghean.vn) - Đến nay, Nghệ An có 44 làng nghề mây tre đan được UBND tỉnh công nhận với 3.700 lao động. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, hiện nay chỉ còn hơn 20 làng thực hoạt động với khoảng 1.000 lao động.

Thời kỳ hoàng kim (năm 2008 về trước), mây tre đan có gần 40 làng, thu hút khoảng 4.000 lao động. Và hiện nay, theo tổng hợp từ Liên minh HTX, trên địa bàn Nghệ An có 44 làng nghề MTĐ nhưng theo tìm hiểu của PV, rất nhiều làng “hữu danh vô thực”, thực tế không còn hoạt động. Theo ông Thái Đại Phong – chủ doanh nghiệp xuất khẩu MTĐ  lớn của tỉnh, số làng thực hoạt động cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp là 19 làng với khoảng 500 lao động, trong đó, làng sử dụng nhiều nhất là 100 lao động, có làng chỉ còn 10 lao động.

Nhiều làng nghề mây tre đan đang dần mai một - Đồ họa: Tuấn Vũ

Nhiều năm liền, làng nghề MTĐ Sơn Mỹ (Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu) và làng nghề MTĐ Bắc Vực (Đô Thành, Yên Thành ) ngừng hoạt động. Diễn Châu có 20 làng nghề, trong đó có 3 làng nghề mây tre đan và cả 3 làng nghề này hiện nay hoạt động cầm chừng, thậm chí bị dừng lại. Nghi Phong (Nghi Lộc) có 2 làng nhưng đến nay cả 2 đều ngừng; Nghi Thái có 11 làng nhưng cũng trong cảnh “chết lâm sàng”, chỉ còn 2 làng còn duy trì...

1
Bà Đặng Thị Xuân ở xóm Thái Hòa (Nghi Thái, Nghi Lộc) năm nay ngoài 60 nhưng đã có trên 40 năm theo nghề mây tre đan. Bà biết đan năm 12 tuổi. Bà cho biết, mỗi ngày tích cực làm cũng được 50-70.000 đồng. Những người có sức khỏe đều có nghề, ít làm phụ hồ cũng được trả công 200-250.000 đồng/ngày. Tôi sức khỏe yếu, mắt kém, ruộng vườn cũng ít nên mới phải theo bám thôi.

Đến làng nghề MTĐ Thái Hòa (Nghi Thái, Nghi Lộc), chúng tôi được ông Doãn Hữu Sửu- người phụ trách làng nghề cho hay, thời điểm 2005 gần như 100% hộ nào cũng làm nghề tuy nhiên đến nay chỉ còn duy nhất 1 hộ đan hàng xuất khẩu cho doanh nghiệp, một vài hộ đan hàng truyền thống. Sản phẩm mây tre đan xuất khẩu như: giỏ mây đựng hoa quả, ghế mây... một thời thế hệ các ông thức ngủ cùng nó đã trở nên xa lạ với người dân Thái Hòa nói riêng và xã Nghi Thái nói chung.

1
Nghề đan đối với ông Sửu, bà Trường ở Nghi Thái, Nghi Lộc giờ chỉ còn là hoài niệm

Còn tại huyện Diễn Châu, ông Lê Hồng Nghệ- Chủ tịch UBND xã Diễn Trường cho biết: “Trên địa bàn hiện có 2 làng nghề: mây tre đan xuất khẩu Quyết Thắng và nghề đan lát truyền thống. Tuy nhiên, cả 2 làng nghề này hiện nay đang hoạt động cầm chừng, thậm chí không hoạt động. Nguyên nhân là do không có đầu ra bao tiêu sản phẩm, ngày công thấp nên bà con không ai mặn mà với nghề mây tre đan”.

Công ty TNHH Đức Phong chuyên sản xuất  các sản phẩm đèn lồng, hộp gia dụng, là đầu mối thu gom sản phẩm của các làng nghề MTĐ trên địa bàn tỉnh. Ông Thái Đại Phong – Giám đốc công ty thừa nhận, hàng năm, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp khá lớn, quý 1/2016 kim ngạch đạt 200.000 USD sản phẩm chủ yếu là đèn lồng, hộp quà tặng xuất sang Bỉ, Đức, Chi Lê, Pháp, Tập đoàn IKEA- Thụy Điển. Vì thiếu lao động, có nhiều đơn hàng doanh nghiệp không đáp ứng kịp, không dám nhận.

3
Huyện Quỳnh Lưu hiện có 28 làng nghề được UBND tỉnh công nhận, trong  đó, mây tre đan có 14 làng, chiếm 50% tổng số làng nghề trên địa bàn. Trong số các làng nghề mây tre đan trên địa bàn huyện, làng nghề mây tre đan Đồng Văn ( Quỳnh Diễn) - làng nghề được xem là “của hiếm” hoạt động hiệu quả hiện nay của tỉnh. Ảnh: Việt Hùng

Ông Phong cũng cho biết, cạnh tranh lao động giữa làng nghề truyền thống với các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn, trong khi thu nhập từ nghề thấp là lý do nhiều thanh niên không mặn mà với nghề. Hiện nay các làng nghề chủ yếu người già, còn thanh niên thì không theo nghề. Những tác động của cơ chế thị trường và quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ đã khiến nhiều làng nghề truyền thống, nghề MTĐ rơi vào tình trạng lao đao, nhiều làng chỉ lưu truyền tiếng cũ. 

Làng nghề MTĐ mai một là xu hướng tất yếu khi bước vào ngưỡng cửa thời kỳ hội nhập. Tuy nhiên, trong khi nhiều làng nghề lao đao, thì làng nghề MTĐ Đồng Văn (Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu) vẫn duy trì, phát triển cho thấy làng nghề vẫn cơ sở phát triển. Sự mai một của làng nghề truyền thống cũng được coi là phép thử, để những làng nghề thực sự có giải pháp tốt tồn tại và phát triển.

Thu Huyền

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.