Lao động trẻ em mưu sinh trong nắng nóng

(Baonghean.vn) - Những ngày hè, thay vì được vui chơi thì những đứa trẻ làm nghề "bưng sò" ở  huyện Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai lại là mùa lao động, mùa kiếm tiền. Đây là công việc hết sức nặng nhọc, vất vả và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn lao động...

Nghề bưng sò, thực chất là nghề bê, vác gạch táp lô. Nghề này chỉ bắt đầu phát sinh trong khoảng 5 năm trở lại đây khi những xưởng đóng gạch táp lô phát triển rầm rộ ở Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai
Nghề bưng sò, thực chất là nghề bê, vác gạch táp lô. Nghề này chỉ bắt đầu phát sinh trong khoảng 5 năm trở lại đây khi những xưởng đóng gạch táp lô phát triển rầm rộ ở Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai
Công vi
Công việc nặng nhọc, thiếu ổn định, lại làm việc trong điều kiện vất vả nên chủ yếu chỉ có phụ nữ và trẻ em tham gia
Quỳnh và Phương ( xóm 9, xã Quỳnh Xuân) năm nay chỉ mới học lớp 7. Tuy nhiên, cả hai đã đến với công việc này hơn 2 năm
Quỳnh và Phương ( xóm 9, xã Quỳnh Xuân) năm nay chỉ mới học lớp 7. Tuy nhiên, cả hai đã đến với công việc này hơn 2 năm
Mỗi một viên gạch trọng lượng từ 3 - 5 kg. Cứ bưng được 1000 viên các em sẽ được trả 30.000 đồng
Mỗi một viên gạch trọng lượng từ 3 - 5 kg. Cứ bưng được 1.000 viên các em sẽ được trả 30.000 đồng
Môi trường làm việc bụi bặm, thiếu an toàn và hoàn toàn không có đồ bảo hộ lao động
Môi trường làm việc bụi bặm, thiếu an toàn và hoàn toàn không có đồ bảo hộ lao động 
Mỗi một chiếc xe tải trung bình chở từ 3000 - 4000 viên táp lô. Sau 2 tiếng bốc vác, lao động sẽ được trả từ 90 - 120.00 đồng. Số tiền này chia đều cho 7 nhân công, phần thu lại không đáng là bao
Mỗi một chiếc xe tải trung bình chở từ 3000 - 4000 viên táp lô. Sau 2 tiếng bốc vác, lao động sẽ được trả từ 90 - 120.000 đồng. Số tiền này chia đều cho 7 nhân công nên tính ra thu nhập mỗi người nhận được không đáng là bao.
Theo quy định của Bộ Luật Lao động, trẻ em dưới 15 tuổi chỉ được lao động ở một số côn việc nhẹ nhàng, đặc thù (các ngành nghệ thuật). 
Theo quy định của Bộ Luật Lao động, trẻ em dưới 15 tuổi chỉ được lao động ở một số công việc nhẹ nhàng, đặc thù (các ngành nghệ thuật, thủ công, mỹ nghệ). Tuy nhiên, trái với quy định, việc sử dụng lao động trẻ em ở các huyện Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai lại khá phổ biến và được người dân ở đây xem là điều bình thường
Cậu bé Hồ Sỹ Thân, Xã Quỳnh Văn năm này chỉ mới 13 tuổi, học lớp 6. Từ đầu hè em cùng mẹ đến xưởng đóng táp lô trong xóm để làm việc
Cậu bé Hồ Sỹ Thân, Xã Quỳnh Văn năm này chỉ mới 13 tuổi, học lớp 6. Từ đầu hè em cùng mẹ đến xưởng đóng táp lô trong xóm để làm việc
Ở đây, một công lao động của các em được tính ngang bằng với người lớn dù rằng các em chưa đủ tuổi lao động
Ở đây, khối lượng lao động của một lao động trẻ em  được tính ngang bằng với người lớn dù rằng các em chưa đủ tuổi lao động
Công việc nặng nhọc, nỗi lo mưu sinh cũng khiến các em mất đi mùa hè, mất đi tuổi thơ và mất đi quền trẻ em của mình
Công việc nặng nhọc, nỗi lo mưu sinh cũng khiến các em mất đi mùa hè, mất đi tuổi thơ và mất đi quyền trẻ em của mình

 Mỹ Hà

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.