Lào tạm đóng cửa các trường học trên cả nước để phòng dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Bộ Giáo dục và Thể thao Lào chính thức ra văn bản khẩn về việc cho tất cả các trường học trên cả nước, từ ngành học mầm non đến các trường đại học tạm đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19.
Phía trước một trường đại học ở Lào. Ảnh tư liệu
Phía trước một trường đại học ở Lào. Ảnh tư liệu

Cuối giờ chiều 18/3, truyền thông nhà nước Lào, hãng KPL cho biết: Tuy Lào chưa có trường hợp mắc bệnh suy hô hấp cấp, nhưng  trước diễn biến phức tạp, gây nguy hiểm, đe dọa nhiều quốc gia, nhằm phòng, chống đại dịch Covid-19, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào chính thức ra văn bản khẩn về việc cho tất cả các trường học trên cả nước, từ bậc học mầm non đến các trường đại học, các học viện công lập cũng như dân lập nghỉ học từ ngày 18/3 đến hết ngày 21/4.

Theo đó, bản thông báo cũng yêu cầu các nhà trường, các cơ sở giáo dục cần làm tốt công tác bảo vệ cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường thật tốt trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học. Văn bản của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cũng đề nghị các nhà trường, các bậc phụ huynh cần duy trì công tác ôn tập cho học sinh, sinh viên theo điều kiện của nhà trường.

Thông tin Bộ GD&TT Lào thông báo về việc tạm đóng cửa các trường học. Ảnh QK
Thông tin Bộ GD&TT Lào thông báo về việc tạm đóng cửa các trường học. Ảnh Q.K

Trước đó, ngày 17/3, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Phăn- khăm Vi- pha- văn (Phankham Viphavanh) trong bài phát biểu trên truyền hình cho biết, trong năm 2020 này Lào có nhiều sự kiện quan trọng của Đảng và đất nước như kỷ niệm 45 năm Quốc Khánh Lào; Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cay- sỏn Phôm- vi- hản; Kỷ niệm 70 năm Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Kỷ niệm 60 năm truyền thống lực lượng an ninh Lào...

Đặc biệt, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân cách mạng Lào vào ngày 22/3 tới đây. Riêng kỷ niệm ngày thành lập Đảng sẽ không tổ chức mít tinh mà sẽ có bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào trên sóng truyền hình và sóng đài phát thanh quốc gia. Lý do là tình hình dịch suy hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, cần hạn chế các hoạt động tập trung đông người, tránh lây lan dịch bệnh.

 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.