Latvia tố Nga tập trận để thực hành chiến lược phong tỏa Baltic

Trong cuộc tập trận “Lá chắn đại dương” các quân nhân Nga đang thực hành chiến thuật phong tỏa các tuyến đường biển để gây phức tạp cho việc lực lượng NATO tiếp cận biển Baltic. Đó là tin đăng trên tờ LETA dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Latvia.
ực lượng Hải quân và Hàng không vũ trụ Nga đang tham gia cuộc tập trận thường niên Ocean Shield 2019 ở Biển Baltic. Ảnh: TASS
Lực lượng Hải quân và Hàng không vũ trụ Nga đang tham gia cuộc tập trận thường niên Ocean Shield 2019 ở biển Baltic. Ảnh: TASS

Cuộc tập trận đang nói đến ở đây là hoạt động diễn ra từ ngày 1 đến ngày 9/8 ở vùng biển Baltic, Na Uy và Biển Bắc. Tính chung có phần tham gia của hơn 10.500 quân nhân, 49 tàu chiến, 20 tàu hỗ trợ và hơn 50 phi cơ quân sự.

Cơ quan quân sự Latvia lưu ý đến việc gia tăng của máy bay và tàu Nga liên quan đến cuộc tập trận. Chẳng hạn, 1 ngày trước đó, phát hiện 2 chiến đầu cơ Su - 30 ở gần biên giới Latvia.
Ngoài ra, 2 máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95 của Nga đã thực hiện chuyến bay qua vùng biển trung lập trên biển Bering. Ở từng đoạn riêng biệt, chiến đầu cơ F-22 và F- 18 của Mỹ bay kèm máy bay Nga. 

Trong các tháng 8, 9, Bộ Quốc phòng Nga dự kiến tổ chức cuộc tập trận khác là "Trung tâm - 2019".

Các quân nhân sẽ thực hành nhiều hoạt động diễn tập khác nhau dọc theo tuyến đường biển phía Bắc ở vùng Bắc Cực của Nga, sẽ thử nghiệm những thiết bị mới được chế tạo dành riêng cho hoạt động quân sự ở vùng Bắc Cực. Na Uy đã bày tỏ sự lo ngại về cuộc tập trận này.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.