Lầu Năm Góc công bố sự thật về các vụ tấn công tình dục

Lần đầu tiên, Lầu Năm Góc đã công bố dữ liệu về số các vụ tấn công tình dục được báo cáo tại từng căn cứ quân sự trong thời gian từ 10/2012 tới tháng 9/2016.

Theo báo cáo được quân đội Mỹ công bố hôm 17/11, nhiều vụ tấn công tình dục xảy ra tại các căn cứ lớn như Norfolk ở Virginia cũng như tại căn cứ ở Hàn Quốc.

Ảnh minh họa: ABC News
Ảnh minh họa: ABC News

Tấn công tình dục trong quân đội, được định nghĩa từ vuốt ve tới cưỡng hiếp, được cho là cao hơn nhiều so với thông tin trong báo cáo, ABC News đưa tin.

Lầu Năm Góc ước tính, chỉ trong năm 2016, gần 1/3 số quân nhân đã trải qua việc bị tấn công tình dục. Tuy nhiên, tình trạng đó cũng đã được cải thiện so với những năm trước, Lầu Năm Góc cho hay.

Reuters dẫn dữ liệu mới công bố của Lầu Năm Góc cho thấy, trong năm tài chính 2016, có 6.172 vụ tấn công tình dục đã xảy ra.

Theo đó, ở căn cứ lớn như Norfolk có 270 vụ, Ford Hood 199, căn cứ hải quân ở San Diego 187 vụ, căn cứ Lejeune ở Bắc Carolina 169 vụ, Pendleton ở California có 157 vụ, Fort Bragg 146 vụ và căn cứ ở Hàn Quốc có 211 vụ.

Lầu Năm Góc. Ảnh: AP
Lầu Năm Góc. Ảnh: AP

So với năm ngoái, tổng số vụ tấn công tình dục đã tăng lên, năm 2016 là 6.172 vụ trong khi năm trước đó là 6.082 vụ, còn 2012 là 3.604 vụ.

Tuy nhiên, điều quan trọng là các vụ tấn công trên đều chỉ là những vụ đã được báo cáo. Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính, chưa đầy 1/3 các nạn nhân bị tấn công tình dục báo cáo các sự việc xảy ra.

Theo khảo sát mới nhất, 14.900 quân nhân đã bị tấn công tình dục theo một dạng nào đó trong năm 2016.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.