Lầu Năm Góc đầu tư 1 tỷ USD vào mảng động cơ tên lửa của L3Harris Technologies
Chính phủ Mỹ thực hiện bước đi chưa từng có khi đầu tư 1 tỷ USD vào L3Harris, nhằm tăng tốc sản xuất tên lửa Patriot và THAAD trong bối cảnh mới.
Lầu Năm Góc vừa công bố khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD vào mảng kinh doanh động cơ tên lửa của tập đoàn quốc phòng L3Harris Technologies. Đây là bước đi mang tính bước ngoặt, đánh dấu lần đầu tiên cơ quan này đầu tư trực tiếp vào một nhà cung cấp thiết bị thay vì chỉ thực hiện các đơn hàng mua sắm đơn thuần.
Cơ chế đầu tư và kế hoạch IPO của L3Harris
Theo Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách mua sắm và duy trì năng lực Michael Duffey, khoản ngân sách 1 tỷ USD sẽ được triển khai thông qua hình thức chứng khoán chuyển đổi. Các chứng khoán này sẽ tự động chuyển thành cổ phần phổ thông khi bộ phận Giải pháp tên lửa của L3Harris thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến diễn ra vào nửa cuối năm nay.
Dù được tách ra hoạt động độc lập, đơn vị chuyên sản xuất hệ thống động cơ đẩy cho các dòng tên lửa chủ lực như Patriot, THAAD, Tomahawk và Standard Missile vẫn sẽ thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của tập đoàn L3Harris. Thỏa thuận này nhằm đảm bảo tính ổn định về đơn hàng cho thực thể mới trong giai đoạn đầu vận hành.
Thay đổi chiến lược trong chuỗi cung ứng quốc phòng Mỹ
Quyết định đầu tư trực tiếp phản ánh sự thay đổi chiến lược của Mỹ trong việc quản lý chuỗi cung ứng quốc phòng. Trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy tăng tốc sản xuất vũ khí, việc củng cố nền tảng công nghiệp trong nước trở thành ưu tiên hàng đầu của Lầu Năm Góc.
Bên cạnh khoản đầu tư này, Chính phủ Mỹ cũng đã ký thỏa thuận với tập đoàn Lockheed Martin nhằm mở rộng quy mô sản xuất tên lửa đánh chặn PAC-3. Mục tiêu đặt ra là tăng sản lượng từ 600 đơn vị mỗi năm lên mức 2.000 đơn vị, duy trì lộ trình này trong vòng 7 năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của hệ thống Patriot.
Thách thức về tính minh bạch và cạnh tranh
Tuy nhiên, mô hình Lầu Năm Góc vừa là cổ đông vừa là khách hàng lớn đang gây ra những lo ngại về xung đột lợi ích. Việc nắm giữ cổ phần tại một nhà cung cấp cụ thể có thể ảnh hưởng đến tính khách quan trong các quyết định mua sắm công và gây áp lực lên các đối thủ cạnh tranh khác trong ngành.
Phản hồi về vấn đề này, Thứ trưởng Michael Duffey khẳng định Lầu Năm Góc vẫn cam kết duy trì môi trường cạnh tranh công bằng và minh bạch. Mọi quyết định đấu thầu trong tương lai sẽ tiếp tục được thực hiện dựa trên các quy chuẩn nghiêm ngặt nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và đảm bảo hiệu quả ngân sách.


