Lầu Năm Góc thừa nhận không thấy bằng chứng về việc Nga 'thông đồng' với Taliban

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mỹ không có bằng chứng về sự "thông đồng" giữa Nga và Taliban, theo đó Moskva được cho là đã treo thưởng cho các cuộc tấn công binh sĩ Mỹ. Tướng Kenneth McKenzie, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, đã nói điều này trong cuộc phỏng vấn với NBC News.

“Điều này đơn giản là chưa được chứng minh ở mức độ chắc chắn đủ để tôi chấp nhận”, ông McKenzie nói.

Các tay súng Taliban và người dân tại một cuộc gặp ăn mừng thỏa thuận hòa bình Mỹ - Taliban đạt được hồi tháng 2/2020. Ảnh tư liệu minh họa: NurPhoto - Getty
Các tay súng Taliban và người dân tại một cuộc gặp ăn mừng thỏa thuận hòa bình Mỹ - Taliban đạt được hồi tháng 2/2020. Ảnh tư liệu minh họa: NurPhoto - Getty

Tuy nhiên, Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm bằng chứng về các tài liệu được công bố trước đó trên các phương tiện truyền thông, và bản thân Mackenzie cũng nhấn mạnh rằng “chủ đề này chưa khép lại”.

Xin nhắc lại rằng trước đó, báo The New York Times trích dẫn nguồn tin tình báo đã đăng một bài báo, trong đó nói rằng Nga dường như đã đề nghị trả tiền thưởng để phiến quân tấn công lính Mỹ ở Afghanistan. Sau đó bài báo chỉ đích danh một kẻ trung gian trong vụ "thông đồng" của Nga với một nhóm khủng bố.

Nhà Trắng nghi ngờ tính xác thực của bài báo này. Ông Donald Trump thông báo rằng tình báo Mỹ đã thừa nhận đó là thông tin giả mạo. Người đứng đầu Lầu Năm Góc và người đứng đầu Lực lượng Vũ trang Mỹ cũng lên tiếng về việc không có bằng chứng về việc này. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gọi những tuyên bố về "sự thông đồng" là "chuyện nhảm nhí".

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.