Lầu Năm Góc tin NATO sẽ cam kết với mục tiêu chi tiêu quốc phòng của ông Trump
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 5/6 cho biết, ông tự tin rằng, các thành viên của liên minh NATO sẽ chấp thuận yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, đồng thời nói thêm rằng, điều này phải diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng 6.

Tổng thống Mỹ đã nói rằng, các đồng minh NATO nên tăng cường đầu tư cho quốc phòng lên 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), so với mục tiêu hiện tại là 2%.
"Để là một liên minh, quý vị phải làm được nhiều hơn chỉ là những lá cờ. Quý vị phải là những đội hình. Quý vị phải làm được nhiều hơn những hội nghị. Quý vị cần phải duy trì năng lực sẵn sàng chiến đấu", ông Hegseth nói khi đến tham dự cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels.
"Chúng tôi ở đây để tiếp tục công việc mà Tổng thống Trump đã bắt đầu, đó là cam kết chi tiêu quốc phòng 5% trong toàn liên minh này, điều mà chúng tôi nghĩ sẽ xảy ra", ông Hegseth nói và cho biết thêm: "Điều đó phải xảy ra trước hội nghị thượng đỉnh tại The Hague vào cuối tháng này".
Các nhà ngoại giao cho biết, các đồng minh châu Âu hiểu rằng, việc tăng chi tiêu quốc phòng là cái giá phải trả để đảm bảo cam kết liên tục của Mỹ đối với an ninh của lục địa này, và việc giữ chân Mỹ đồng nghĩa với việc tạo điều kiện để ông Trump có thể tuyên bố một chiến thắng đối với yêu cầu 5% của mình trong hội nghị thượng đỉnh, dự kiến diễn ra vào ngày 24-25/6.
"Chúng ta phải đi xa hơn và chúng ta phải đi nhanh hơn," Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nói với các phóng viên hôm 4/6.
"Một kế hoạch đầu tư quốc phòng mới sẽ là trọng tâm của Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại The Hague", ông nói thêm.
Trong nỗ lực đáp ứng mục tiêu 5% của ông Trump, ông Rutte đã đề xuất các thành viên liên minh tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP và cam kết thêm 1,5% cho chi tiêu liên quan đến an ninh rộng lớn hơn, Reuters đưa tin.
Chi tiết của kế hoạch đầu tư mới có thể sẽ tiếp tục được đàm phán cho đến trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO.
"Chúng ta phải tìm ra một sự thỏa hiệp thực tế giữa những gì cần thiết và những gì thực sự có thể chi tiêu", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết hôm 4/6.
Các quốc gia vẫn còn chia rẽ về khung thời gian cho một cam kết mới.
Ông Rutte đã đề xuất đạt mục tiêu 5% vào năm 2032 – một thời điểm mà một số quốc gia Đông Âu coi là quá xa nhưng một số quốc gia khác lại cho là quá sớm và không thực tế với mức chi tiêu và năng lực sản xuất công nghiệp hiện tại.
Mục tiêu năm 2032 là "chắc chắn quá muộn", Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Dovile Sakaliene nhận xét hôm 4/6, và đề nghị mục tiêu muộn nhất là năm 2030.
Cũng có một cuộc tranh luận đang diễn ra về cách định nghĩa chi tiêu "liên quan đến quốc phòng", có thể bao gồm chi tiêu cho an ninh mạng và một số loại hạ tầng cơ sở nhất định.
"Mục đích là tìm ra một định nghĩa đủ chính xác để chỉ bao gồm các khoản đầu tư thực sự liên quan đến an ninh, đồng thời đủ rộng để tạo điều kiện cho các đặc thù quốc gia", một nhà ngoại giao NATO cho biết.