
Lấy dân làm gốc, vun đắp niềm tin cho mùa Xuân mới
Trong không khí cả nước phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Xuân mới lại về mang theo niềm tin và khát vọng phát triển.
Nhìn lại chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, “dân là gốc” luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư duy trị quốc của dân tộc và là nền tảng bền vững trong đường lối lãnh đạo của Đảng ta. Bước vào kỷ nguyên mới, việc tiếp tục lấy Nhân dân làm trung tâm, vun đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng chính là cội nguồn sức mạnh để đất nước vững vàng đi tới tương lai phồn vinh, hạnh phúc.
* * *
Đất nước đón mùa Xuân mới, với niềm vui chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Văn kiện chính trị của Đại hội là ngọn hải đăng soi đường cho kỷ nguyên mới của dân tộc để toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện. Một trong những nội dung quan trọng được văn kiện nhấn mạnh là: Quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm “dân là gốc”.
Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, ý thức “dân là gốc” được hình thành từ rất sớm. Thời nhà Lý, trong Bộ luật Hình thư năm 1042 đã ghi rõ: Chăm lo đến đời sống người dân trăm họ, chỉnh đốn pháp luật sao cho giảm bớt nỗi khổ của dân, xóa bớt bất công trong thiên hạ. Trước thế giặc Nguyên Mông hùng mạnh, Vua Trần đã tổ chức Hội nghị Diên Hồng, mời các bô lão, những người có uy tín khắp đất nước về Kinh thành Thăng Long bàn kế sách đánh giặc. Nhờ phát động được quyết tâm của toàn dân và thu phục, trọng dụng nhiều tướng tài như Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật, Pham Ngũ Lão, Yết Kiêu, Dã Tượng… nên nhà Trần đã 3 lần đánh thắng kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc giang sơn. Sau khi đất nước thanh bình, Trần Quốc Tuấn lại đề nghị nhà Vua: “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước”. Đến thời nhà Lê, ý thức “dân là gốc” được Nguyễn Trãi - danh nhân văn hóa thế giới viết rõ trong mở đầu Bình Ngô đại cáo: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” và ông đưa ra nhận định “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân” để cảnh báo cho những ai đi ngược lại lợi ích chính đáng của Nhân dân, làm trái lòng dân. Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, Vua Hàm Nghi đã rời Kinh đô Huế lên rừng phát động cả nước kháng chiến. Trong lời chiếu của mình, nhà vua đã viết “dân là gốc của xã tắc”. Qua đó, để thấy ông cha ta từ ngàn xưa đã luôn quan tâm đến vai trò của dân trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

Sau ngày thành lập (3/2/1930), Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh càng đánh giá rất cao vị trí của Nhân dân. Bác Hồ kính yêu viết: “Trong bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”, “Nước lấy dân làm gốc”. Người còn chỉ rõ: “Đảng ta, Chính phủ ta, ngoài lợi ích của Nhân dân, không có lợi ích nào khác nên đảng viên, cán bộ trong và ngoài Đảng phải một lòng, một dạ phục vụ Nhân dân, phục vụ giai cấp”.
Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đúc rút 5 bài học kinh nghiệm sau 40 năm đổi mới, trong đó có bài học: Quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm “dân là gốc”. Phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp và hạnh phúc của Nhân dân, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, thắt chặt mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lấy sự hài lòng, tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá cán bộ. Tăng cường củng cố và phát huy hiệu quả sức mạnh của Nhân dân và khối đoàn kết toàn dân tộc.

Nhờ nhận thức sâu sắc và hành động nhất quán quan điểm “dân là gốc” nên Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân ta đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược và đạt nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước như ngày hôm nay. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 5 năm qua, cả nước đã phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng về 3 đột phá chiến lược, phát triển văn hóa con người và xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng, nâng tầm…
Những kết quả trên đây là minh chứng sống động nhất về việc Đảng ta thường xuyên quan tâm vun đắp niềm tin với Nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Niềm tin của Nhân dân với Đảng là cội nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”. Niềm tin của Nhân dân chỉ có thể được củng cố, tăng cường khi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực hiện có hiệu quả. Nói cách khác, Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để Nhân dân tin Đảng. Đảng phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, phải bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện, lựa chọn được đội ngũ cán bộ thực sự có đức, có tài, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân, không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Nhân dân là đối tượng lãnh đạo của Đảng, nhưng đồng thời là chỗ dựa của Đảng, vì vậy, Nhân dân có trách nhiệm thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực tiễn 40 năm đổi mới càng khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, của Nhân dân ta.
Thực tiễn 40 năm đổi mới càng khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, của Nhân dân ta.
.jpg)



Lấy dân làm gốc, vun đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để Đảng ta tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, mùa Xuân mới, hướng đến 100 năm thành lập Đảng quang vinh (năm 2030), 100 năm thành lập nước (năm 2045) vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và ước vọng của toàn thể Nhân dân ta.
Nghệ An, mảnh đất “non xanh nước biếc như tranh họa đồ”, nơi giàu truyền thống cách mạng và có vinh dự to lớn là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhất định sẽ vận dụng sáng tạo quan điểm “dân là gốc” và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống có hiệu quả. Trên cơ sở đó phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân, huy động tối đa mọi nguồn lực, không ngừng vun đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh đã quyết nghị.
Đón chào mùa Xuân mới, Xuân Bính Ngọ năm 2026 với niềm tin vững chắc về tương lai đầy tươi sáng của đất nước và quê hương Nghệ An trong kỷ nguyên mới.



