Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

26/03/2015 15:48

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình góp ý xây dựng pháp luật, chiều 26/3, ông Phạm Văn Tấn – Tỉnh ủy viên, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật ngân sách nhà nước sửa đổi.

TIN LIÊN QUAN

Quang cảnh buổi góp ý kiến vào dự thảo Luật ngân sách nhà nước sửa đổi
Quang cảnh buổi góp ý kiến vào dự thảo Luật ngân sách nhà nước sửa đổi

Luật ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua lần đầu tiên năm 2002. Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành đã phát sinh một số vấn đề mới và bất cập. Chính vì vậy, năm 2014, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã xây dựng dự thảo sửa đổi để điều chỉnh, bổ sung và đưa ra lấy ý kiến Quốc hội. Dự thảo Luật ngân sách sửa đổi lần này bao gồm 76 điều, trong đó 5 phần quy định chung và 12 phần quy định chi tiết. Góp ý vào dự án Luật ngân sách nhà nước sửa đổi, các đại biểu Nghệ An đề nghị làm rõ trường hợp đối với tỉnh chưa cân đối được thu – chi thì khi vượt thu ngân sách theo quy định thì được hưởng cơ chế sử dụng phần vượt như thế nào? Ngân sách cấp dưới thì phân cấp ra sao? Nhiều khoản chi, nhất là khoản chi lớn theo chương trình mục tiêu nhưng giữa năm mới bổ sung, không có kế hoạch từ đầu năm khiến Ban ngân sách HĐND không nắm rõ nguồn nên rất khó thẩm định và thường phải phát hành trái phiếu, dễ dẫn đến thâm hụt ngân sách, tăng nợ công.

Đại diện Ban ngân sách HĐND tỉnh phát biểu
Đại diện Ban ngân sách HĐND tỉnh phát biểu
Đại diện Sở Kế hoạch đầu tư phát biểu góp ý
Đại diện Sở Kế hoạch đầu tư phát biểu góp ý

Ngoài nội dung trên, đại diện Sở Kế hoạch đầu tư, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước… đề nghị thống nhất kế hoạch ngân sách, kế hoạch tài chính ngân sách với thời hạn trung hạn trong đầu tư công, không nên một bên là kế hoạch 3 năm nhưng bên kia là 5 năm; phải làm rõ thời kỳ ổn định ngân sách là mấy năm; mức dự phòng quy định (1-3%) là quá rộng; bổ sung căn cứ để phát hành trái phiếu; làm rõ khái niệm tăng thu và vượt thu, từ đó có cơ chế sử dụng; một số quy định đưa vào dự thảo nhưng chưa cần thiết; cần đề ra mốc để kiểm tra; bổ sung và rõ hơn các khoản xuất quỹ từ kho bạc vì ngân sách nhà nước cho đúng thực tế; việc chi quỹ dự Phòng trong các trường hợp đột xuất, cấp bách nhưng để chặt chẽ thì phải do Ủy Ban TV Quốc hội hoặc Thường trực HĐND địa phương xem xét, quyết định…

Tiếp thu các ý kiến phát biểu, ông Phạm Văn Tấn – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu nhấn mạnh Luật ngân sách nhà nước là đạo luật rất quan trọng liên quan đến thu chi và đầu tư công; được nhiều bộ ngành quan tâm xây dựng; các đại biểu phải thực sự tâm huyết và sát hoạt động chuyên môn thì ý kiến phát biểu góp ý mới sát thực; đối với Nghệ An là tỉnh chưa cân đối được thu – chi nên việc xây dựng Luật này càng có ý nghĩa, vừa để đảm bảo cân bằng thu – chi, không để nợ công gia tăng. Đồng chí Trưởng đoàn Đại biểu QH giao cho Văn phòng Đoàn tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thiện để trình Quốc hội trong kỳ họp tới./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hải

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO