LĐBĐ Malaysia phục chức cho Tổng thư ký bất chấp bê bối hồ sơ giả
Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tự đưa ra phán quyết phục chức cho ông Datuk Noor Azman Rahman mà không cần tham vấn FIFA, giữa bối cảnh cuộc điều tra về 7 cầu thủ nhập tịch lậu vẫn đang nóng.
Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa gây bất ngờ khi quyết định phục chức cho Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman mà không thông qua ý kiến từ FIFA. Động thái này diễn ra ngay trong tâm điểm cuộc điều tra về hành vi làm giả giấy tờ cho 7 cầu thủ nhập tịch, một vụ bê bối đang làm rung chuyển nền bóng đá nước này.
Quyết định nội bộ gây tranh cãi của FAM
Chủ tịch lâm thời của FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi, khẳng định cơ quan này không có nghĩa vụ phải tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý bóng đá thế giới trong trường hợp của ông Azman. Theo ông Yusoff, đây là một phần của quy trình nội bộ đang được triển khai tại Petaling Jaya.
Ông Yusoff cho biết cuộc điều tra nội bộ đã minh oan cho vị Tổng thư ký, kết luận rằng những sai phạm trước đó chỉ xuất phát từ sự sơ suất thay vì cố ý. "Chúng tôi đã hoàn tất quy trình, chuyển vụ việc cho Ủy ban Điều tra Nội bộ và hội đồng kỷ luật đã đưa ra quyết định cuối cùng", ông nhấn mạnh.
Bê bối làm giả hồ sơ và phản ứng từ FIFA
Ngược lại với quan điểm của FAM, Ủy ban phúc thẩm FIFA vẫn giữ nguyên các biện pháp trừng phạt đối với liên đoàn này và 7 cầu thủ liên quan. Các cuộc điều tra cho thấy giấy khai sinh được nộp để chứng minh tư cách thi đấu đã bị làm giả một cách tinh vi.
Cụ thể, các tài liệu này cố tình ghi nhận ông bà của các cầu thủ sinh ra tại Malaysia, trong khi thực tế họ đến từ Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha. FIFA mô tả đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy tắc về tính liêm chính, đồng thời chỉ trích sự thiếu hụt trong khâu giám sát và xác minh của ban lãnh đạo FAM.
Áp lực từ các cuộc điều tra pháp lý
Bên cạnh các án phạt thể thao, chính quyền Malaysia cũng đã vào cuộc quyết liệt. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 40 báo cáo cảnh sát đã được lập. Các điều tra viên đã lấy lời khai từ ít nhất 7 quan chức cấp cao của FAM, bao gồm cả Chủ tịch lâm thời Yusoff Mahadi.
Mặc dù có những ý kiến cho rằng trách nhiệm nên thuộc về cấu trúc quản lý đội tuyển quốc gia, ông Yusoff đã thẳng thắn thừa nhận sai phạm thuộc về cơ quan quản lý cao nhất. "FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chỉ tập trung vào FAM. Trách nhiệm cuối cùng thuộc về FAM", ông khẳng định.
Hiện tại, cảnh sát Malaysia đang tiếp tục mở rộng điều tra sang bộ phận quản lý ĐTQG để làm rõ vai trò của từng cá nhân trong bê bối nhập tịch lậu này. Sự việc không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của FAM mà còn đặt bóng đá Malaysia dưới sự giám sát chặt chẽ của dư luận quốc tế trong thời gian tới.


