LĐLĐ tỉnh hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Vinh, LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ TP. Vinh đã đến thăm, tặng quà, động viên các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch tại đây.

Chiều 23/6, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã đến trao quà tại 3 điểm nóng do Covid-19 trên địa bàn TP. Vinh. Nhằm chia sẻ với khó khăn vất vả và động viên, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại TP. Vinh, LĐLĐ tỉnh đã trích từ ngân sách hoạt động 20 triệu đồng để hỗ trợ cho 3 điểm. Cụ thể, hỗ trợ điểm cách ly tại phường Đội Cung 5 triệu đồng; Điểm cách ly tại xã Nghi Kim 5 triệu đồng; Điểm cách ly tại Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Số 1 số tiền 10 triệu đồng. 

Ảnh:
Đại diện LĐLĐ tỉnh trao quà hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Số 1. Ảnh: D.T

Dịp này, LĐLĐ TP. Vinh cũng đã gửi đến lực lượng tuyến đầu chống dịch tại 3 đơn vị phần quà là hiện vật gồm nước, mì tôm và sữa.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Chí Công đã thăm hỏi tình hình cán bộ, chiến sỹ, bác sĩ, nhân viên y tế tại 3 điểm trên và chia sẻ với những vất vả của lực lượng tuyến đầu khi phải chống dịch trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Đoàn hỏi thăm, động viên tinh thần đội ngũ y, bác sỹ đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế xã Nghi Kim. Ảnh: D.T
Đoàn hỏi thăm, động viên tinh thần đội ngũ y, bác sỹ đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế xã Nghi Kim. Ảnh: D.T
Cùng ngày, LĐLĐ huyện Hưng Nguyên đã trích một phần kinh phí hoạt động của đơn vị để thăm và tặng quà cho đội ngũ CBVCLĐ của Trung tâm Y tế huyện và điểm cách ly xã Hưng Yên Nam tại Trường Mầm non Hưng Yên Nam; LĐLĐ huyện Quế Phong thăm hỏi, tặng quà các cán bộ, chiến sỹ cắm chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện.
Công đoàn huyện Hưng Nguyên thăm, tặng quà cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn. Ảnh: CTV
Công đoàn huyện Hưng Nguyên thăm, tặng quà cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn. Ảnh: CTV
Trước đó LĐLĐ tỉnh cũng đã trao tặng 30 triệu đồng cho lực lượng tuyền đầu chống dịch tại huyện Diễn Châu. Các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay với chính quyền và người dân nhanh chóng dập dịch, sớm ổn định cuộc sống.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.