LĐLĐ tỉnh Nghệ An tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền với cơ quan báo chí

(Baonghean.vn) - Nhằm tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí, chiều 9/3, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện lãnh đạo 1 số cơ quan cơ quan báo chí đóng trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã báo cáo đánh giá công tác tuyên truyền với các cơ quan báo chí năm 2020 và thông tin về những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công đoàn và công tác tuyên truyền trên báo chí năm 2021, những năm cuối nhiệm kỳ 2018-2023.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: D.T
Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: D.T

Công tác tuyên truyền, vận động được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Những năm qua, công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn luôn có sự đổi mới và đa dạng về hình thức như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua các cơ quan truyền thông, báo chí.

Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Nghệ An Trần Văn Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: D.T
Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Nghệ An Trần Văn Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: D.T

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xác định, hoạt động công đoàn và các thông tin tuyên truyền trong CNVCLĐ cần tạo được sự lan tỏa rộng hơn, tạo được hiệu ứng tích cực hơn trong CNVCLĐ và toàn xã hội. Vì vậy, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh và có sự đổi mới hơn nữa, trong đó có công tác tuyên truyền trên báo chí.

Năm 2021, ngoài việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp đã ký kết với Báo Nghệ An, Báo Lao động, Tạp chí Lao động Công đoàn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An để thực hiện có hiệu quả hơn công tác tuyên truyền.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám hy vọng thời gian tới, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh sẽ đồng hành nhiều hơn cùng LĐLĐ tỉnh trong công tác tuyên truyền. Ảnh: D.T
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám hy vọng thời gian tới, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh sẽ đồng hành nhiều hơn cùng LĐLĐ tỉnh trong công tác tuyên truyền. Ảnh: D.T

Hoạt động công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn Nghệ An năm 2021 sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm sau: Tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong CNVCLĐ và hoạt động của các cấp Công đoàn trong công tác phòng chống dịch; Tuyên truyền chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, tuyên truyền về tổ chức Công đoàn, về công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX trong các cấp công đoàn; Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023; Tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm các ngày lễ lớn của các cấp công đoàn; Tuyên truyền về Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” gắn với tổ chức kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động; Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tuyên truyền các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám hy vọng trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ có được sự đồng hành, phối hợp nhiều hơn nữa của các cơ quan báo chí trên địa bàn, để hoạt động Công đoàn Nghệ An có sự lan tỏa hiệu quả; phong trào CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Nghệ An ngày càng vững mạnh./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.